Kiến nghị nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho làng nghề

Chiều 16/8, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội đã bầu ông Trịnh Quốc Đạt là Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.
Chú thích ảnh
Ông Trịnh Quốc Đạt được bầu là Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam phát biểu ý kiến tại đại hội. Ảnh: Phương Anh/TTXVN

Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tiếp tục Triển khai Chương trình hành động thực hiện Quyết định 801/QĐ-TTg, ngày 7/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chương trình Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030” và Chiến lược Bảo tồn và Phát triển làng nghề.

Hiệp hội sẽ tiếp tục tham gia vào xây dựng quy hoạch tổng thể các làng nghề truyền thống trong phạm vi cả nước; xây dựng vùng nguyên liệu; nguồn nhân lực cho các làng nghề truyền thống; phát triển làng nghề truyền thống gắn với việc bảo vệ môi trường sinh thái; gắn với du lịch; gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; gắn với phong trào Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); phát triển hội viên, tổ chức các hoạt động gắn kết hội viên….  

Là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các làng nghề, phố nghề trên cả nước, 19 năm qua, Hiệp hội làng nghề Việt Nam đã không ngừng phát triển lớn mạnh, là cầu nối giữa nhà nước với các làng nghề truyền thống, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, văn hóa, nghệ nhân, doanh nhân đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã nỗ lực thực hiện 6 chương trình đề ra: Chấn hưng và phát triển làng nghề; văn hóa du lịch làng nghề; xúc tiến thương mại, thông tin, đối ngoại… Các chương trình hành động, hoạt động của hiệp hội đều gắn với các chương trình của nhà nước như: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” và Chương trình “Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới”…

Tại Đại hội, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam cũng đề xuất với cơ quan quản lý Nhà nước xem xét và có ý kiến về việc xây dựng và ban hành “Luật bảo tồn và phát triển làng nghề”. Đề xuất với Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép lấy ngày 20/2/1959, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm làng gốm cổ truyền Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội là “Ngày làng nghề Việt Nam”.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng kiến nghị Chính phủ có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho làng nghề: Giải pháp xử lý môi trường, mặt bằng sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm làng nghề; có chính sách hỗ trợ về vốn, mặt bằng và thông tin để làng nghề tiếp tục phát triển; sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề Thủ công mỹ nghệ.

Với những thành tích đạt được, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã vinh dự được đón nhận: Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều Bằng khen của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…

Cũng trong dịp này, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã phong tặng danh hiệu nghệ nhân và các danh hiệu làng nghề Việt Nam cho hơn 100 tập thể, cá nhân.

Như vậy, lũy kế từ 2007 đến năm 2022, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã phong 1.041 Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam; 73 Làng nghề tiêu biểu; 72 Đơn vị Kinh tế Làng nghề tiêu biểu; 10 Bảo vật tinh hoa làng nghề; 100 Sản phẩm Thủ công mỹ nghệ tinh hoa Làng nghề tiêu biểu; 131 Thợ giỏi Làng nghề Việt Nam; 124 Bảng vàng gia tộc nghề truyền thống Việt Nam.

Nam Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.