Khảo sát chuỗi nông sản an toàn tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 17/10, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) dẫn đầu đoàn công tác đi khảo sát thực tế chuỗi giá trị nông sản từ sản xuất đến chợ, siêu thị tại TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc tại Co.opXtra Linh Trung (thành phố Thủ Đức). 

Tham gia đoàn khảo sát tại TP Hồ Chí Minh có bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh, cùng đại diện Cục quản lý thị trường và các ban, ngành liên quan.

Từ các phản ánh của báo chí về vấn đề an toàn thực phẩm tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn muốn vào cuộc với góc nhìn của cơ quan quản lý về sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi để tìm phương cách, giải pháp phù hợp. Theo đó, điểm khảo sát đầu tiên của đoàn là tại chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8). Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã đi thực tế tại các nhà lồng kinh doanh nông sản, kinh doanh cá đồng, thủy hải sản, thịt súc sản... đồng thời kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa,  ghi chép của tiểu thương. 

Kiểm tra tại Co.opXtra Linh Trung (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã đi thực tế các gian hàng trưng bày rau củ quả, thủy hải sản; khảo sát cách đóng gói bao bì, giá cả, hỏi chi tiết về thông tin nhãn mác các sản phẩm, cũng như cách truy xuất nguồn gốc hàng hóa...

Chia sẻ thông tin về quy trình kiểm soát thực phẩm tại siêu thị với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết: "Hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op luôn nỗ lực hết sức để kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa, đặc biệt là chất lượng các mặt hàng nông sản. Bởi chúng tôi luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng hàng hóa cung ứng trên thị trường. Riêng về những mặt hàng rau củ quả, Saigon Co.op ưu tiên chọn hàng của những hợp tác xã có chứng nhận an toàn, VietGAP, GlobalGAP về quy trình sản xuất rau an toàn, ký hợp đồng bao tiêu để bảo đảm tính ổn định, đồng nhất về chất lượng cho sản phẩm. Đặc biệt, Saigon Co.op chủ trương chế tài mạnh và buộc chấm dứt kinh doanh nếu nhà cung cấp cố ý làm sai, không đảm bảo chất lượng hàng hóa như cam kết".

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Lê Minh Hoan đi khảo sát các đơn vị trồng nông nghiệp sạch tại TP Hồ Chí Minh. 

Sau khi tham quan, khảo sát toàn bộ quy trình của siêu thị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã đánh giá cao quy trình kiểm soát chất lượng hàng hóa, cũng như tinh thần trách nhiệm của tập thể Saigon Co.op. Bộ trưởng đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy vai trò định hướng tiêu dùng của nhà bán lẻ hàng đầu cũng như tăng cường kết nối thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương để tạo nguồn hàng phong phú, kiểm soát chất lượng tốt.

Chia sẻ về vấn đề quản lý an toàn thực phẩm hiện nay, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý an toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh cho biết: "Không phải cứ là những sản phẩm đạt chuẩn, những sản phẩm xuất khẩu thì mới là thực phẩm an toàn... bởi điều này còn tùy thuộc rất nhiều vào nỗ lực của doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà cung cấp khi cùng chung tay thực hiện đúng quy trình thực phẩm an toàn. Mục tiêu của chúng ta vẫn là một nền nông nghiệp an toàn và các sản phẩm được cung ứng ra thị trường dù lưu hành tại chợ hay tại siêu thị, hay trên các phương tiện thương mại điện tử cũng phải được kiểm soát, kiểm nghiệm về mặt chất lượng". 

Sau khi đi khảo sát tại chợ đầu mối Bình Điền và Co.opXtra Linh Trung, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng đã đi khảo sát thực tế các chuỗi giá trị nông sản tại TP Hồ Chí Minh khác như: Công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản - Vissan, Công ty cổ phần Nông nghiệp kỹ thuật cao Nông Phát, Xí nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp…

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.