Khánh thành tượng điêu khắc của Tổng thống Chile tặng Hà Nội

Bức tượng "Đoàn tụ" gồm 5 khối đá như 5 ngón tay xòe ra để xiết chặt lại; toàn bộ đá được lấy từ dãy núi Andes và được họa sỹ danh tiếng Vicente Fajardo (người Chile) điêu khắc.

Ngày 15/12, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành công trình tượng điêu khắc nghệ thuật của Tổng thống Chile tặng Thủ đô Hà Nội. Tới dự có Ông Fernando Urrutina, Đại sứ nước Cộng hòa Chile tại Việt Nam.

Khánh thành tượng điêu khắc của Tổng thống Chile tặng Hà Nội ảnh 1

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nộiị. Ảnh: Doãn Tấn-TTXVN

Công trình tượng điêu khắc mang tên "Đoàn tụ" gồm 5 khối đá như 5 "ngón tay đá" xòe ra để xiết chặt lại; những phiến đá như đổ xuống để cho phép mọi người quay trở lại sống cùng nhau như anh em trong hòa bình. Đặc biệt, toàn bộ đá của công trình tượng điêu khắc được lấy từ dãy núi Andes và được họa sỹ danh tiếng Vicente Fajardo (người Chile) điêu khắc nghệ thuật và tinh xảo.

Tại buổi lễ, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã thay mặt chính quyền và nhân dân Hà Nội bày tỏ lời cảm ơn trân trọng tới Tổng thống Chile Michelle Bachelet và nhân dân Chile. Bức tượng "Đoàn tụ" là món quà hết sức ý nghĩa, không chỉ thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên, mà còn để nhân dân Hà Nội được lưu giữ và chiêm ngưỡng một công trình nghệ thuật đặc biệt của đất nước Chile.

Ông Fernando Urrutina, Đại sứ nước Cộng hòa Chile tại Việt Nam cũng bày tỏ hi vọng trong tương lai các thế hệ trẻ của Hà Nội và của Việt Nam, mỗi khi nhìn vào những phiến đá lớn này và tự hỏi: Đây là cái gì? Và chúng thể hiện điều gì? Họ sẽ biết rằng chúng được đưa đến đây từ một nơi rất xa xôi, để thể hiện tình hữu nghị và đoàn kết, sự "Đoàn tụ" giữa hai dân tộc.

Vào những năm đầu của thập kỷ 70, giữa lúc nhân dân Việt Nam đang bước vào những năm tháng cuối cùng của cuộc chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước, Chile là một trong những quốc gia đầu tiên ở Nam Mỹ thiết lập quan hệ với Việt Nam. Kể từ đó, hai nước đã không ngừng hợp tác trao đổi về chính trị, văn hóa, giáo dục và thương mại vì sự phát triển thịnh vượng của mỗi quốc gia, cũng như tiếp tục duy trì tình cảm đoàn kết và hữu nghị giữa hai dân tộc.



Nguyễn Thắng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.