Khánh thành tượng đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Ngày 3/1, Campuchia đã tổ chức lễ khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Đài độc lập tại tỉnh Kompong Chhnang.
Khánh thành tượng đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia ảnh 1

Tượng đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Kompong Chhnang. Ảnh: Chí Hùng - Chanh Đa (P/v TTXVN tại Campuchia)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, tham dự lễ khánh thành có Tỉnh trưởng Kompong Chhnang, ông Chhu Chan Duon; Quyền Tổng Thư ký Ủy ban Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Phó Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi Tôn giáo Nhem Valy, cùng đông đảo người dân, học sinh, lực lượng vũ trang tỉnh Kompong Chnang. Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn đại biểu Tổng cục tham dự buổi lễ.
Khánh thành tượng đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia ảnh 2

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Chí Hùng - Chanh Đa (P/v TTXVN tại Campuchia)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chhu Chan Duon cho biết nhân dân tỉnh Kompong Chnang cũng như toàn thể người dân Campuchia bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam anh em, giúp nhân dân Campuchia chống lại kẻ thù xâm lược; đặc biệt là đánh đổ được chế độ diệt chủng Pol Pot, giải phóng nhân dân, giúp đất nước Campuchia hồi sinh và phát triển như ngày hôm nay.
Về phần mình, ông Nhem Valy cho biết lễ khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Đài độc lập tỉnh Kompong Chhang nhằm khẳng định quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Bộ Quốc phòng Việt Nam và chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Campuchia theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.
Khánh thành tượng đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia ảnh 3

Tượng Đài độc lập tỉnh Kompong Chhnang. Ảnh: Chí Hùng - Chanh Đa (P/v TTXVN tại Campuchia)

Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết thực hiện chủ trương của hai Chính phủ và nguyện vọng của nhân dân hai nước, Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia được xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo trên nhiều tỉnh thành phố của Vương quốc Campuchia; là những công trình có giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc; là biểu tượng sinh động về tình cảm, tinh thần đoàn kết, lòng dũng cảm, đức hy sinh quên mình của quân và dân hai nước Việt Nam-Campuchia. Đây cũng là sự tri ân của Nhà nước, nhân dân và quân đội nhân dân hai nước đối với những anh hùng, liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam và cán bộ, chiến sũ quân đội Hoàng gia Campuchia đã ngã xuống cho độc lập, tự do của dân tộc, vì sự phát triển phồn vinh của nhân dân hai nước.
Lễ khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Kompong Chhnang đúng dịp kỷ niệm 38 năm người dân Campuchia chiến thắng chế độ Pol Pot, giải phóng đất nước thoát khỏi họa diệt chủng. Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Kompong Chhnang được xây dựng năm 1989 nhân dịp 2 nước kỷ niệm 10 năm ngày chiến thắng và lật đổ chế độ Pol Pot. 
Năm 2016, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường trực Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Ủy ban Đoàn kết phát triển Tổ quốc Kompong Chnang đã nhận được sự giúp đỡ hỗ trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với số tiền là 350.000 USD để trùng tu tôn tạo Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và trùng tu, tôn tạo Đài độc lập tỉnh Kompong Chhnang.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.