Khánh thành Trung tâm chí Báo chí phục vụ Đại lễ Vesak tại TP Hồ Chí Minh

Chiều 2/5, tại TP Hồ Chí Minh, Ban tổ chức Đại lễ Vesak đã tổ chức khánh thành Trung tâm Báo chí phục vụ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 tại Việt Nam. Đây là nơi cung cấp trang thiết bị và thông tin hỗ trợ cho phóng viên trong và ngoài nước tác nghiệp xuyên suốt, thuận lợi trong thời gian diễn ra Đại lễ.
Chú thích ảnh
Đại diện Ban tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 cắt băng khánh thành  Trung tâm Báo chí Đại lễ Vesak chiều 2/5.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: "Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 với chủ đề Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8/5/2025 tại Học viện Phật giáo Việt Nam, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh". Đây là lần thứ tư Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc.

Chú thích ảnh
Các phóng viên, biên tập viên bắt đầu tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại lễ Vesak.

Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết thêm: "Để thông tin về Đại lễ lan tỏa đến đông đảo người dân trong và ngoài nước, Ban tổ chức đã tổ chức khánh thành Trung tâm Báo chí phục vụ Đại lễ Vesak. Trung tâm này được xây dựng trong vòng 2 ngày như tinh thần của Đại thắng mùa xuân – thần tốc, thần tốc và thành công. Những trang thiết bị trong trung tâm báo chí được UBND TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Viettel, Công ty Mobifone… cung cấp, hỗ trợ. Vì vậy, thông qua trung tâm này, Ban tổ chức mong rằng các phóng viên, báo chí, biên tập viên sẽ tác nghiệp thuận lợi nhất để cung cấp nhiều thông tin, hình ảnh trung thực, đẹp nhất về Đại lễ đến đông đảo độc giả trong và ngoài nước".

Chú thích ảnh
Trung tâm Báo chí này có nhiều trang thiết bị hiện đại để các phóng viên báo chí thuận lợi hơn khi tác nghiệp.

Theo Ban tổ chức, Đại lễ Vesak 2025 dự kiến sẽ quy tụ khoảng 2.700 đại biểu, trong đó có khoảng 1.200 đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm một số nguyên thủ quốc gia. Bên cạnh đó là khoảng 1.500 đại biểu trong nước.

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc không chỉ là ngày kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – Đản sinh, Thành đạo và Nhập Niết Bàn mà còn là diễn đàn để các cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới chia sẻ giá trị nhân văn, phát huy tinh thần đoàn kết và cùng nhau đóng góp cho hòa bình, phát triển bền vững của nhân loại.

Tin, ảnh: An Hiếu - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.