Khánh thành Trung tâm chế biến rau, quả Doveco Sơn La

Ngày 19/5, tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phối hợp với Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm chế biến rau, quả Doveco Sơn La. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự buổi lễ.
Chú thích ảnh
Lễ khánh thành Trung tâm chế biến rau, quả Doveco Sơn La. 

Trung tâm chế biến rau, quả Doveco Sơn La có diện tích hơn 9 ha, áp dụng công nghệ chế biến rau, quả khép kín từ việc liên kết sản xuất, thu mua nguyên liệu; chế biến tinh, chế biến sâu và hệ thống kinh doanh bán hàng trong nước, xuất khẩu; với quy mô dự kiến 52.000 tấn sản phẩm/năm.

Nhà máy hoạt động với các dây chuyền như: Sản xuất đông lạnh công suất 20.000 tấn sản phẩm/năm, dây chuyền đồ hộp công suất 20.000 tấn sản phẩm/năm; dây chuyền sấy và các sản phẩm khác công suất 12.000 tấn sản phẩm/năm. Toàn bộ hệ thống máy móc được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Italy, Nhật Bản và Trung Quốc.

Hiện nay, công ty còn lắp đặt thêm dây chuyền chế biến lon sắt với công suất 300 lon/phút. Cùng với đó, dây chuyền sấy lạnh nhãn công suất 120 tấn/ngày để phù hợp vùng nguyên liệu, cơ cấu sản phẩm tại Sơn La.

Ông Đinh Cao Khuê, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao cho biết: Ưu tiên hàng đầu của Doveco Sơn La là tiêu thụ tối đa nguyên liệu sẵn có của địa phương như xoài, ngô, nhãn, rau chân vịt, đậu tương. Cùng với đó là các loại rau quả khác, đảm bảo thị trường đầu ra bền vững cho hoa quả Sơn La nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.

Hàng năm, Doveco Sơn La có thể đưa vào chế biến khoảng 500.000 tấn nông sản các loại. Để đảm bảo nguồn nguyên liệu, Doveco Sơn La đã phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh rà soát quỹ đất, xây dựng vùng nguyên liệu dựa trên đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với các loại cây trồng khác nhau.

Chú thích ảnh
Lễ ký kết tiêu thụ sản phẩm với các công ty, doanh nghiệp nước ngoài với Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao.

Đến nay, Doveco Sơn La đã ký kết với gần 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cung cấp giống, vật tư phân bón đảm bảo chất lượng (không tính lãi suất). Đồng thời, công ty còn cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn nông dân sản xuất theo quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo ra sản phẩm đúng theo tiêu chuẩn.

Cùng với đó, công ty cũng có chính sách hỗ trợ nông dân trong trường hợp rủi ro, thiên tai và cam kết bao tiêu sản phẩm. Qua đó, góp phần thay đổi tập quán canh tác của bà con từ phương thức truyền thống, thô sơ sang áp dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật; tạo việc làm cho lao động địa phương làm việc trực tiếp tại nhà máy và hàng chục nghìn lao động gián tiếp trên địa bàn tỉnh. Từ đó, thay đổi diện mạo ngành nông nghiệp Sơn La nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh: Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng rất phù hợp để phát triển các loại cây ăn quả chất lượng cao, Sơn La hiện có trên 83.000ha cây ăn quả, sơn tra, sản lượng ước đạt trên 450.000 tấn. Việc xây dựng Trung tâm chế biến rau, quả Doveco Sơn La là dự án phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội và là lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, thời gian tới, địa phương cam kết đồng hành cùng công ty và đề nghị công ty tập trung nguồn lực triển khai đảm bảo chất lượng. Đồng thời, công ty tuân thủ đúng quy định về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường; thu mua nông sản, liên kết sản xuất một cách phù hợp, hài hòa lợi ích doanh nghiệp - hợp tác xã - người dân.

Chú thích ảnh
 Vận hành dây chuyền chế biến rau, quả Doveco Sơn La. 

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La giao các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố tiếp tục phát triển vùng nguyên liệu an toàn, bền vững; kết nối xây dựng chuỗi cung ứng nguyên liệu gắn với chế biến của các hộ dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và nhà máy.

Dịp này, Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao đã ký kết hợp tác với 4 hợp tác xã cung cấp nguyên liệu cho nhà máy và 4 đối tác xuất khẩu.

Tin, ảnh: Quang Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.