Đà Nẵng khánh thành nhiều công trình trọng điểm, ý nghĩa

Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), ngày 28/4, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khánh thành các công trình: Nâng cấp, tôn tạo Đài Tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 tháng 3 (Giai đoạn 1), công trình đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan.
Chú thích ảnh
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cắt băng khánh thành tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan.

Phát biểu tại lễ khánh thành công trình Nâng cấp, tôn tạo Đài Tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 tháng 3 (Giai đoạn 1), Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, công trình thể hiện truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sỹ của dân tộc ta, nhất là đối với mảnh đất Quảng Nam - Đà Nẵng giàu truyền thống cách mạng.

Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu đã tổ chức thi công xây dựng công trình đảm bảo tiến độ, an toàn; sự phối hợp tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình thi công để công trình được khánh thành đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ và ý nghĩa.

Đồng thời, ông Lê Trung Chinh yêu cầu, các đơn vị khẩn trương thực hiện giai đoạn 2 về đầu tư, nâng cấp xung quanh Tượng đài và cảnh quan Quảng trường thành phố phía trước Tượng đài. Sau khi hoàn thiện, công trình sẽ là quảng trường lớn của thành phố, nơi tổ chức sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng, đồng thời là điểm dừng chân cho du khách tham quan.

Công trình Nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 tháng 3 được chia thành 2 giai đoạn với tổng giá trị đầu tư 212,78 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và xã hội hóa. Sau hơn một năm thực hiện, đến nay, công trình hoàn thành xây dựng phân khu 1 - giai đoạn 1 và cũng là phần quan trọng nhất. Trong đó có bức Phù điêu “Trang sử đất Quảng” được giữ lại nguyên bản về nội dung và phóng lớn hơn, hoành tráng hơn.

Cũng trong ngày 28/4, UBND thành phố tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan, có tổng mức đầu tư hơn 745 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Chiều dài tuyến đường hơn 7 km, đi qua đi qua các phường Hòa Thọ Tây, Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ và xã Hòa Nhơn huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng).

Sau khi thông xe, tuyến đường giúp kết nối trung tâm thành phố với huyện Hòa Vang, tạo động lực mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời tạo cảnh quan thành phố và cảnh quan dọc sông, nâng cao đời sống, văn hóa tinh thần của toàn bộ dân cư sinh sống dọc tuyến đường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh biểu dương người dân khu vực giải tỏa đã ủng hộ chủ trương của thành phố, di dời nhà cửa bàn giao mặt bằng để thi công công trình, góp phần quan trọng vào tiến độ hoàn thành của dự án. Để công trình đưa vào khai thác hiệu quả, ông Hồ Kỳ Minh giao Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng và các nhà thầu khẩn trương rà soát, tổ chức bàn giao công trình để đưa vào vận hành, khai thác, phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Ông Hồ Kỳ Minh giao cơ quan chức năng tổ chức quản lý, khai thác thực hiện công tác vận hành, duy tu, bảo trì, khai thác hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực giao thông và du lịch; kết nối hài hòa với các khu dân cư dọc tuyến.

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.