Khánh thành trụ sở mới trường Đại học Y tế công cộng

Sau một năm xây dựng, sáng 16/7, tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra lễ khánh thành và bàn giao trụ sở mới trường Đại học Y tế công cộng.
Khánh thành trụ sở mới trường Đại học Y tế công cộng ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu cắt băng khánh thành trường Đại học Y tế công cộng. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã cắt băng khánh thành và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường.

Trụ sở mới trường Đại học Y tế công cộng xây dựng trên diện tích 8,8 ha và tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 100.000 m2 sẽ đáp ứng quy mô đào tạo cho 6.000 sinh viên. Trong giai đoạn 1, triển khai theo hình thức BT (hợp đồng xây dựng chuyển giao), trường xây dựng trên diện tích khoảng 5,7 ha với 40.000 m2 sàn xây dựng, đáp ứng quy mô đào tạo khoảng 4.000 sinh viên. Hiện nay, các công trình giai đoạn 1 đáp ứng yêu cầu đào tạo độc lập của trường với các hạng mục là nhà hiệu bộ, 2 tòa nhà giảng đường, một tòa nhà Labo - thực hành và các hạng mục công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu kết nối tốt với khu vực.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, thời gian qua, nhu cầu đầu tư cho y tế nói chung và cho lĩnh vực đào tạo nói riêng ngày càng tăng nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội về dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trong khi ngân sách nhà nước dành cho đầu tư phát triển còn hạn chế. Cụ thể hóa những chính sách về xã hội hóa lĩnh vực y tế, hợp tác công - tư, Bộ Y tế đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở mới trường Đại học Y tế công cộng theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao, với nguồn kinh phí thu xếp từ việc bán cơ sở nhà đất tại khuôn viên của trường tại 138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Mục tiêu dự án là xây dựng trường Đại học Y tế công cộng mới, đồng bộ về cơ sở vật chất, hiện đại ngang tầm trong khu vực, quy mô giai đoạn 1 là đào tạo 4.000 sinh viên, đồng thời thực hiện chủ trương di dời trường học, giảm áp lực nội đô thành phố Hà Nội. Việc đầu t­ư trường Đại học Y tế công cộng mới hoàn toàn, hiện đại và đồng bộ góp phần vào công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân nói chung và cho ngành đào tạo nhân lực y tế dự phòng, cán bộ quản lý y tế nói riêng.

Được biết, 10 năm trước, chủ trương di dời các trường đại học ra khỏi nội đô đã được phê duyệt. Trường Đại học Y tế công cộng là một trong 26 trường đại học, cao đẳng nằm trên địa bàn 4 quận nội thành Hà Nội, với một lượng lớn sinh viên thường xuyên học tập đã làm tăng áp lực về mật độ dân cư, gây ách tắc giao thông nội đô, bất cập về môi trường. Trụ sở mới của trường Đại học Y tế công cộng là dự án di dời trường đại học đầu tiên của ngành y tế tại Hà Nội theo hình thức BT.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.