01:15 05/01/2020

Khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng

Sau 2 năm xây dựng, ngày 5/1, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng.

Chú thích ảnh
Cắt băng khánh thành Thiền viện Trúc Lâm tại Sóc Trăng. 

Buổi lễ có sự tham dự của các vị chức sắc tôn giáo ở Trung ương và địa phương; lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và đông đảo bà con phật tử trong và ngoài tỉnh. 

Tọa lạc gần Quốc lộ 1, tại khóm 5, phường 2, thành phố Sóc Trăng, Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng được xây dựng trên khu đất rộng gần 6 ha, gồm các hạng mục như: Chánh điện, nhà hậu tổ, nhà trụ trì, nhà tăng, hội trường, nhà tiếp khách, nhà bếp, lầu chuông, lầu trống, cổng tam quan, hàng rào, bãi đỗ xe… Tổng vốn đầu tư công trình là trên 100 tỷ đồng, do các nhà hảo tâm, phật tử đóng góp. 

Chú thích ảnh
Một góc Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng. 

Theo Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người khởi xướng kêu gọi phật tử, nhà hảo tâm đóng góp xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng: Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng được tiến hành xây dựng vào thời điểm diễn ra Đại lễ tưởng niệm lần thứ 709 năm ngày nhập niết bàn của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông (1308 - 2017), người đã khai sinh ra Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng hoàn thành không chỉ là biểu tượng sinh động có ý nghĩa về mặt tâm linh mà còn là công trình kiến trúc nghệ thuật đồ sộ, tạo nên không gian thờ tự tôn nghiêm cho đồng bào phật tử ngay trung tâm thành phố Sóc Trăng.

Phát biểu tại lễ khánh thành Thiền viện Trúc lâm Sóc Trăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Ngô Hùng thông tin: Tỉnh Sóc Trăng hiện có 9 tôn giáo, 330 cơ sở thờ tự với trên 630.000 tín đồ. Trong đó, Phật giáo là một trong những tôn giáo lớn với 184 ngôi chùa, trên 500.000 phật tử. Thực hiện chủ trương chung của Đảng, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động đúng tôn chỉ mục đích. Việc hoàn thành, đưa Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng vào hoạt động đáp ứng nguyện vọng của đông đảo tăng, ni, phật tử và nhân dân trong tỉnh, đồng thời Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng sẽ góp phần tạo điểm nhấn quan trọng trong hệ thống các điểm tham quan du lịch tâm linh hấp dẫn du khách, thúc đẩy du lịch Sóc Trăng phát triển...

Chú thích ảnh
Trao Quyết định bổ nhiệm trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng cho Đại đức Thích Thiện Nguyện.

Tại lễ khánh thành, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng cho Đại đức Thích Thiện Nguyện (sinh năm 1977) và tiến hành các nghi lễ cắt băng khánh thành, chính thức đưa Thiền viện Trúc Lâm vào hoạt động.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)