Khánh thành Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư đầu tiên ở Việt Nam

Ngày 2/12, tại khu công nghiệp Nhơn Hội, Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) đã tổ chức lễ khánh thành, đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư. Đây là nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư đầu tiên ở Việt Nam.
Chú thích ảnh
Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư công nghệ cao của Bidiphar chính thức đi vào hoạt động. Ảnh: bidiphar.com

Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư theo tiêu chuẩn GMP - EU với 2 dạng bào chế là tiêm và viên, công suất thiết kế 3 triệu sản phẩm thuốc tiêm và 70 triệu sản phẩm thuốc viên/năm tại lô A3.01 Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Bình Định trên diện tích 15.000 m2 với tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng.

Nhà máy được đầu tư những thiết bị hoàn toàn tự động, khép kín và ứng dụng những công nghệ hiện đại của sản xuất dược phẩm như: Công nghệ sản xuất thuốc vô trùng, Công nghệ cô lập (isolator technology), Công nghệ đông khô, Công nghệ điều khiển và thu thập dữ liệu tự động (SCADA), Công nghệ đóng gói tự động và kiểm soát truy vết (Track and trace).

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, Đỗ Xuân Tuyên cho biết: đến nay nước ta đã có hơn 200 dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP-WHO; Thuốc sản xuất trong nước hiện tại đã đáp ứng hơn 60% nhu cầu điều trị. Điều này đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng thuốc cho người dân, nhất là khi xảy ra các dịch bệnh truyền nhiễm lớn, như trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Bidiphar đã rất đúng đắn khi tập trung nghiên cứu, phát triển các dòng thuốc đặc trị, thuốc có kỹ thuật bào chế tiên tiến, công nghệ hiện đại nhằm thay thế các thuốc hiện đang phải nhập ngoại, góp phần quan trọng để ngành Y tế nước ta chủ động nguồn thuốc có chất lượng cao phục vụ bệnh nhân với mức chi phí hợp lý. Để sản xuất được dòng thuốc điều trị ung thư và đưa vào sử dụng phục vụ khám, chữa bệnh, được các bệnh viện chuyên khoa ung bướu, khoa ung bướu của các bệnh viện trong cả nước tin dùng, Bidiphar đã phải trải qua quá trình nghiên cứu, phát triển lâu dài và sự đầu tư nguồn lực rất lớn; và cũng có sự hỗ trợ không nhỏ từ Bộ Khoa học và Công nghệ, các Viện, trường Đại học y dược.

Thứ trưởng đề nghị Bidiphar ngoài việc nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin; tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, Công ty cũng cần tập trung nguồn lực, chủ động đột phá trong lợi thế cạnh tranh  từ cây dược liệu của địa phương; phát triển dự án vùng trồng dược liệu, đưa dược liệu thành nguyên liệu đầu vào thông qua công nghệ chiết suất, tinh chế, tiêu chuẩn hóa và phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc Bidiphar Phạm Thị Thanh Hương cho rằng, việc khánh thành nhà máy mới thuốc điều trị ung thư với 2 dây chuyền thuốc tiêm, thuốc viên được đầu tư và áp dụng hệ thống quản lý theo GMP-EU sẽ tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo chất lượng thuốc cũng như góp phần tích cực vào việc chủ động thuốc ung thư sản xuất trong nước với chi phí hợp lý.

Sự ra đời của Nhà máy cũng sẽ góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, đóng góp vào việc tạo công ăn việc làm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng ngày, Công ty Bidiphar cũng long trọng tổ chức lễ Khởi công Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ theo tiêu chuẩn GMP-EU. Nhà máy này được xây dựng với diện tích  25.000m2, tổng vốn đầu tư của dự án là 840 tỷ đồng, dự kiến  đến năm 2027 sẽ đi vào hoạt động. Nhà máy khi đi vào hoạt động sẽ sản xuất các sản phẩm thuốc tiêm với công suất 120 triệu sản phẩm/năm.

Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chăm sóc sức khỏe nhân dân từ sớm, từ cơ sở

Chăm sóc sức khỏe nhân dân từ sớm, từ cơ sở

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Vĩnh Long đang từng bước chuyển từ tập trung điều trị khi người dân mắc bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ và quản lý sức khỏe liên tục.

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.