Anh: Triển khai thuốc điều trị ung thư dạng tiêm ‘7 phút’ đầu tiên trên thế giới

Cơ quan y tế Anh (NHS) cho biết NHS sẽ là cơ quan đầu tiên trên thế giới cung cấp thuốc Atezolizumab dạng tiêm để điều trị ung thư, theo đó có thể giảm tới 3/4 thời gian điều trị so với liệu pháp trước đây.
Chú thích ảnh
Loại thuốc Atezolizumab mới được tiêm dưới da rất thuận tiện, đơn giản và chỉ mất khoảng 7 phút cho cả một quá trình từ chuẩn bị đến tiêm. Ảnh: Steve Parsons/AFP/Getty Images

Sau khi được Cơ quan quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe (MHRA) phê duyệt, NHS ngày 29/8 thông báo có hàng trăm bệnh nhân đủ điều kiện được điều trị bằng Atezolizumab tiêm dưới da. 

Tiến sĩ Alexander Martin - bác sĩ tư vấn về ung thư tại Quỹ tín thác West Suffolk thuộc NHS - cho biết: "Phê duyệt này không chỉ cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc thuận tiện và nhanh hơn cho bệnh nhân mà còn giúp điều trị cho nhiều bệnh nhân hơn trong ngày”.

Thuốc Atezolizumab do Genentech, một công ty con thuộc tập đoàn Roche, sản xuất. Đây là loại thuốc điều trị bằng liệu pháp miễn dịch thế hệ mới. Liệu pháp miễn dịch kích thích hệ miễn dịch của bệnh nhân tìm diệt tế bào ung thư. Hiện NHS sử dụng thuốc này điều trị cho các bệnh nhân mắc các bệnh ung thư phổi, vú, gan và bàng quang.

Theo NHS, thuốc Atezolizumab trước đây - còn được biết đến với tên gọi "Tecentriq" - thường được truyền tĩnh mạch cho bệnh nhân. Tuy nhiên, quá trình này kéo dài từ 30-60 phút đối với mỗi bệnh nhân. Trong khi đó, loại thuốc Atezolizumab mới được tiêm dưới da rất thuận tiện, đơn giản và chỉ mất khoảng 7 phút cho cả một quá trình từ chuẩn bị đến tiêm.

NHS dự kiến phần lớn trong số khoảng 3.600 bệnh nhân điều trị bằng Atezolizumab hằng năm ở Anh sẽ chuyển sang phương pháp tiêm để rút ngắn thời gian. Tuy nhiên, những bệnh nhân đang dùng thuốc này kết hợp hóa trị vẫn sẽ được áp dụng phương pháp truyền tĩnh mạch.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.