Khánh thành nhà máy sản xuất linh kiện ô tô tại Ninh Bình

Ngày 20/9, tại Cụm công nghiệp Gia Phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Tập đoàn ESMO (Hàn Quốc) tổ chức khánh thành nhà máy ESMO VINA với diện tích 63.600m2, tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh Ninh Bình hiện có 8 khu công nghiệp và 27 cụm công nghiệp. Thời gian tới, tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục cải cách thể chế thủ tục hành chính để thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Lễ Khánh thành nhà máy ESMO VINA. Ảnh: Hải Yến/TTVXN

Ông Lee Huyn Chul, Giám đốc Điều hành ESMO VINA bày tỏ, nhà máy ESMO tại Việt Nam là bước tiến mới của Tập đoàn ESMO trong việc tiến vào thị trường Đông Nam Á. Nhà máy được xây dựng với tầm nhìn lâu dài thông qua các sản phẩm có sức cạnh tranh, bằng sức mạnh về tiềm lực tài chính, bề dày kinh nghiệm sản xuất, hệ thống dây chuyền, máy móc hiện đại, đội ngũ kỹ sư trình độ cao trong và ngoài nước...

Ông Lee Huyn Chul cũng mong muốn, nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo thêm việc làm ổn định cho người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh Ninh Bình phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh với các khu vực khác trên thế giới.

Chú thích ảnh
Nhà máy ESMO VINA. Ảnh: Hải Yến/TTVXN

Nhà máy ESMO tại Việt Nam được thành lập và xây dựng nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu từ các đơn hàng mới. Với tầm nhìn về sự bùng nổ của các loại xe lai giữa xe điện và xe sử dụng khí hydro từ năm 2020, nhà máy đi vào hoạt động sẽ tăng cường tính cạnh tranh thông qua việc hệ thống hóa tự động sản xuất dây cáp điện ô tô chuyên dụng dành cho dòng xe Hybrid và xe ô tô điện, các xe bus cỡ lớn và nhỏ, các module dây cáp ác quy, cáp sạc xe điện...

Ngoài ra, nhà máy ESMO cũng có kế hoạch tăng lượng sản phẩm cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất ô tô đang tăng nhanh về số lượng và tập trung tại khu vực Đông Nam Á như Hyundai Thành Công, Vinfast, Kia, GM Deawoo, Trường Hải... Sản lượng của nhà máy dự kiến đạt 450.000 sản phẩm/năm và sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 2020.

Tập đoàn ESMO (trước đây là Nexen Tech Corp) được thành lập năm 1994 tại Hàn Quốc. Tập đoàn này hiện nay đang vận hành 2 nhà máy sản xuất tại Trung Quốc.

Thùy Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.