Khánh thành nhà máy điện mặt trời Nhị Hà

Sáng 10/9, tại xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, Công ty TNHH Một thành viên Solar Power Ninh Thuận (trực thuộc Công ty cổ phần năng lượng Bitexco) phối hợp với UBND tỉnh tổ chức khánh thành nhà máy điện mặt trời Nhị Hà (giai đoạn 1) có công suất 50 MWp, tổng vốn đầu tư 1.130 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Nghi thức khánh thành Nhà máy điện mặt trời Nhị Hà - Giai đoạn 1.

Nhà máy điện mặt trời Nhị Hà (giai đoạn 1) do Công ty TNHH Một thành viên Solar Power Ninh Thuận làm chủ đầu tư. Sau 14 tháng kể từ khi được phê duyệt cấp chủ trương đầu tư, công ty đã hoàn thành thi công 25.240 móng cọc, lắp đặt 1.262 khung giàn và 151.440 tấm pin. Theo đó vào ngày 27/6, dòng điện thương mại đầu tiên của nhà máy đã chính thức hoà lưới điện quốc gia.

Ông Vũ Quang Sáng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Một thành viên Solar Power Ninh Thuận cho biết, chỉ một năm thi công, dự án điện mặt trời Nhị Hà, giai đoạn 1 đã hoàn thành đầu tư, đưa vào vận hành phát điện thương mại với sản lượng bình quân hằng năm 80 triệu KW/h, cung cấp nhu cầu điện sử dụng cho khoảng 22.000 hộ dân; đồng thời  góp phần cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Dự án nhà máy điện mặt trời Nhị Hà (giai đoạn 1) đánh dấu một bước tiến mới của Tập đoàn Bitexco trong lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Đây cũng là bước ngoặt và là tiền đề để Tập đoàn và Công ty cổ phần năng lượng Bitexco tiếp tục thực hiện đầu tư các dự án tại Ninh Thuận và các tỉnh lân cận.

Ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, sự thành công của các dự án năng lượng tái tạo nói chung đầu tư tại tỉnh đã góp phần tối ưu hóa nguồn lực đầu tư. Đồng thời,  thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng phát triển ngành công nghiệp năng lượng sạch. Cùng đó, sự án có tính ứng dụng khoa học kỹ thuật cao, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất, giải quyết việc làm, tạo nguồn thu ngân sách địa phương, góp phần thực hiện hóa chủ trương xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước.

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để công ty tiếp tục đầu tư dự án trong giai đoạn tiếp theo. Ngoài ra, UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư quan tâm ưu tiên tuyển dụng lao động của địa phương vào làm việc; tích cực chung tay cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương vùng dự án.

Đến thời điểm này, tỉnh Ninh Thuận đã có 15 dự án điện mặt trời, tổng quy mô công suất 1.063 MW chính thức đưa vào vận hành thương mại. Dự kiến đến cuối năm 2019, có thêm 4 dự án với công suất 140 MW và năm 2020 có 12 dự án với công suất 614 MW tiếp tục đưa vào vận hành thương mại.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.