Khánh thành Nhà ga hành khách Sân bay Vinh

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức khánh thành Nhà ga hành khách và công bố Cảng hàng không Vinh trở thành Cảng hàng không quốc tế.
Chiều ngày 31/1 tại Cảng hàng không Vinh, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức khánh thành Nhà ga hành khách và công bố Cảng hàng không Vinh trở thành Cảng hàng không quốc tế.Theo ông Nguyễn Nguyên Hùng – Chủ tịch Hội đồng thành viên ACV, việc nâng cấp cảng hàng không Vinh thành cảng hàng không quốc tế để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng sản lượng hành khách, nâng cao công suất, chất lượng phục vụ của cảng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, du lịch, đầu tư của tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ.Các dự án bao gồm: Dự án xây dựng nhà ga hành khách mới; dự án xây dựng, mở rộng sân đỗ máy bay; dự án xây dựng đường tầng và sân đậu ô tô. Các dự án do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng. Các công trình được kết nối với nhau tạo thành hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, hiện đại, đồng bộ, đảm bảo vận hành và khai thác hiệu quả toàn bộ hệ thống theo quy trình công nghệ của nhà ga mới.
Khánh thành Nhà ga hành khách Sân bay Vinh ảnh 1

Thiết kế độc đáo cùng trang thiết bị hiện đại bên trong Cảng hàng không Vinh. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Nhà ga hành khách có tổng diện tích sàn 11.706 m2, 4 cửa ra máy bay, đáp ứng 1.000 hành khách giờ cao điểm, công suất khai thác 3 triệu hành khách/năm. Nhà ga có 02 tầng, trong đó tầng 1 sử dụng phục vụ hành khách đến, tầng 2 sử dụng phục vụ hành khách đi. Nhà ga được đầu tư trang thiết bị hiện đại, tiện nghi tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế.Bên cạnh đó, dự án xây dựng mở rộng sân đỗ máy bay và dự án xây dựng đường tầng và sân đậu ô tô cũng được khánh thành. Việc đưa vào khai thác cùng lúc 3 công trình xây dựng lớn tại Cảng hàng không Vinh sẽ tạo thành hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, đảm bảo vận hành hiệu quả theo công nghệ của nhà ga mới, tạo cơ sở vững chắc cho Cảng hàng không Vinh phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: Với hệ thống trang thiết bị hiện đại, quy trình quản lý và vận hành tiên tiến, Cảng hàng không Vinh không chỉ giải quyết tình trạng quá tải của nhà ga, mở rộng khả năng khai thác, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo an ninh an toàn, cung cấp các dịch vụ và phục vụ hành khách ngày càng tốt hơn mà còn góp phần tích cực vào việc củng cố, đảm bảo an ninh quốc phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, du lịch, đầu tư của tỉnh Nghệ An và các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ.Phó Thủ tướng cũng đề nghị: Bộ Giao thông Vận tải cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành tuân thủ pháp luật về an toàn hàng không, đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh hàng không. Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải cũng chỉ đạo các công ty hàng không đưa nhà ga hành khách cảng hàng không Vinh vào khai thác sử dụng đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tổ chức tốt trong việc vận hành, khai thác lâu dài.Hiện nay, Cảng hàng không Vinh, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jestar Pacific đang khai thác bình quân 26 lượt chuyến bay/ngày.Bích Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.