Khánh thành nhà bia Liên minh các lực lượng cách mạng ở miền Nam

Ngày 7/11, tại Khu căn cứ Trung ương cục miền Nam, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành công trình xây dựng nhà bia Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ, Hòa bình Việt Nam thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước (1968 - 1975).
Tới dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh; thân nhân liệt sĩ và gia đình, các vị nguyên là thành viên Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Sài Gòn - Gia định, Ban liên lạc truyền thống Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam, Việt Nam...
Khánh thành nhà bia Liên minh các lực lượng cách mạng ở miền Nam ảnh 1

Ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN

Công trình nhà bia được xây dựng trên diện tích 2.000 m2 ven khu rừng Văn hóa, Lịch sử Chàng Riệc gồm các hạng mục: Khu nhà bia lưu niệm, khu kỹ thuật phụ trợ, khu cảnh quan cây xanh, khu sân lễ, giao thông nội bộ và hàng rào... Tổng kinh phí đầu tư cho công trình này là 7 tỷ đồng do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ.Công trình nhằm ghi lại dấu ấn sâu sắc thời kỳ hoạt động cách mạng của tầng lớp nhân sĩ, trí thức, thương gia, các nhà hoạt động xã hội ở khắp các đô thị miền Nam; sẵn sàng chấp nhận gian khó, từ bỏ cuộc sống giàu sang, đi theo tiếng gọi của Đảng, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, dưới sự lãnh đạo của Trung ương cục miền Nam, đã nêu cao tinh thần yêu nước, tham gia đấu tranh chống Mỹ, giành độc lập tự do cho dân tộc.Bác Hoàng Liên, nguyên là thành viên Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam đứng chân tại khu rừng Chàng Riệc, Tây Ninh nhớ lại, ra đời trong chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968, liên minh đã tập hợp được đông đảo các nhân sĩ, trí thức, các nhà hoạt động kinh tế, xã hội nổi tiếng lúc bấy giờ như: Tiến sĩ, Luật sư Trịnh Đình Thảo, Giáo sư Nguyễn Văn Kiết, Bác sĩ Dương Đình Hoa, Tiến sĩ Trần Văn Hưởng, Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ...Trong thời kỳ này, tuy cuộc sống đầy khó khăn, gian khổ, nhưng với lòng nhiệt thành yêu nước, sát cánh với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, Trung ương cục, Liên minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thời lúc bấy giờ là tập hợp mọi tầng lớp quần chúng, đấu tranh cho độc lập, chủ quyền, tự do, dân chủ, hòa bình, thống nhất tổ quốc.
Khánh thành nhà bia Liên minh các lực lượng cách mạng ở miền Nam ảnh 2

Các đại biểu trồng cây lưu niệm. Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN

Tại nơi đây, nhiều người đã anh dũng hy sinh do bom đạn Mỹ và sốt rét rừng như Nhà báo Trần Triệu Luật, Nhà thơ Trần Quang Long, phu nhân của Luật gia Trần Bửu Kiếm...Họ đã góp phần xương máu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước như ngày hôm nay.Ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam thực hiện tốt việc quản lý, bảo quản nhà bia; bảo tồn phát huy giá trị của khu di tích, để nơi đây thành địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống cho mọi tầng lớp xã hội đến tham quan, tìm hiểu truyền thống.
Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.