Khánh thành Khu tưởng niệm nơi thành lập Đội du kích Vũ Hùng

Ngày 4/5, tại thôn Sâm Linh Tây, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức lễ khánh thành công trình Khu tưởng niệm nơi thành lập Đội du kích Vũ Hùng - tiền thân của lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng.
Chú thích ảnh
Lễ tưởng niệm tại Khu tưởng niệm nơi thành lập Đội du kích Vũ Hùng. 

Dự buổi lễ có đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 cùng các tướng lĩnh Quân đội qua các thời kỳ; thân nhân các đội viên Đội du kích Vũ Hùng…

Trước khi diễn ra lễ khánh thành, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm anh linh các bậc tiền bối cách mạng, các đội viên Đội du kích Vũ Hùng.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang dâng hương tại Khu tưởng niệm nơi thành lập Đội du kích Vũ Hùng.

Cách đây 81 năm vào đêm 4/5/1945, Đội du kích Vũ Hùng được thành lập theo chỉ thị của Tỉnh ủy Quảng Nam nhằm đẩy mạnh cao trào kháng Nhật cứu nước, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Từ 30 đội viên ban đầu với vũ khí thô sơ, Đội du kích Vũ Hùng đã trở thành hạt nhân quan trọng, đặt nền móng cho sự ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Quảng Nam - Đà Nẵng, nay là lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng.

Báo cáo tại buổi lễ, Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, việc xây dựng Khu tưởng niệm nhằm tưởng niệm các đội viên Đội du kích Vũ Hùng không chỉ là nơi ghi dấu một sự kiện lịch sử quan trọng, mà còn là biểu tượng của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng dâng hương tại Khu di tích Đội du kích Vũ Hùng. 

Việc đưa Khu tưởng niệm vào sử dụng góp phần làm phong phú thêm hệ thống các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn thành phố; là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đối với lực lượng vũ trang thành phố, Khu tưởng niệm là điểm tựa tinh thần thiêng liêng, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy truyền thống vẻ vang, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Quân khu 5 và lãnh đạo thành phố đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình và trồng cây lưu niệm.

Chú thích ảnh
Cắt băng khánh thành Khu di tích Đội du kích Vũ Hùng.

Nhân dịp này, các cấp lãnh đạo thành phố đã trao quà tri ân thân nhân các đội viên Đội du kích Vũ Hùng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã góp phần viết nên trang sử vẻ vang của quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng “Trung dũng, kiên cường”.

Tin, ảnh: Trần Tĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.