Khánh thành Khu Tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma

Sáng 15/7, tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ và Khánh thành Khu Tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma.
Tham dự buổi Lễ có hơn 300 đại biểu, đại diện cho các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh, thành và thân nhân liệt sỹ.
Khánh thành Khu Tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma ảnh 1

Bia tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và gia đình có công với nước; nhấn mạnh, với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã và đang làm rất nhiều việc để cuộc sống của các thương binh, thân nhân liệt sỹ và những người có công với nước, ngày càng được đầy đủ và tốt đẹp hơn. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải nhấn mạnh, Khu Tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma đã hoàn thành giai đoạn 1. Công trình là một biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí quật cường của quân và dân ta, biểu tượng tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam, với khát vọng giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Khánh thành Khu Tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma ảnh 2

Tượng đài mang tên “Những người nằm lại phía chân trời”.

Khu Tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma, được đặt đá xây dựng từ tháng 3/2015, nhằm ghi công và tri ân 64 chiến sỹ hải quân, đã hy sinh trong cuộc hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trong khu tưởng niệm này, công trình chính là Tượng đài mang tên “Những người nằm lại phía chân trời” mang biểu tượng “vòng tròn bất tử”, từ hình ảnh 64 chiến sỹ hải quân nắm tay nhau, quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại đảo Gạc Ma, trong trận chiến giữ đảo ngày 14/3/1988. Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma được xây dựng trên khuôn viên rộng 2,5 ha, gồm các hạng mục: Tượng đài, nhà trưng bày hiện vật, hệ thống cây xanh... Kinh phí xây dựng công trình được trích từ nguồn đóng góp của các tổ chức công đoàn, người lao động cả nước trong Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa”, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát động tháng 3/2014.
Khánh thành Khu Tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma ảnh 3

Công trình 64 bông hoa biển tượng trưng cho 64 chiến sỹ hải quân quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc.

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tiếp nhận 20 tỷ đồng do các cấp công đoàn, công nhân, viên chức, lao động đóng góp để xây dựng Khu Tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma giai đoạn 2 và Khu Tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa, tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng 11 thân nhân liệt sỹ, mỗi thân nhân 30 triệu đồng.
Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.