Khánh thành kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và đường Hoàng Sa, Trường Sa

UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức khánh thành Công trình Xây dựng, cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (giai đoạn 1) và đường Hoàng Sa, Trường Sa. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự và cắt băng khánh thành công trình.

Chiều 18/8, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức khánh thành Công trình Xây dựng, cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (giai đoạn 1) và đường Hoàng Sa, Trường Sa. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự và cắt băng khánh thành công trình.

Khánh thành kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và đường Hoàng Sa, Trường Sa ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Dự án vệ sinh môi trường TP Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 8.600 tỷ đồng, trong đó vốn ODA của Ngân hàng Thế giới là 293,94 triệu USD (tương đương 5.252 tỷ đồng) và vốn đối ứng ngân sách là 3.348 tỷ đồng.

Sau gần 10 năm triển khai, công trình kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (giai đoạn 1) đã thi công được hơn 9 km tuyến cống bao có đường kính từ 2,5 đến 3 m cùng với 36 giếng chính và 59 thiết bị tách dòng để thu nước dọc kênh, 1 trạm bơm công suất 64.000 m3/giờ. Công trình cũng đã lắp đặt gần 16 km bờ kè đứng bằng bê tông dự ứng lực và nạo vét gần 1,1 triệu m3 đất, gia cố 16 cây cầu dọc tuyến kênh…


Song song với dự án trên, TP Hồ Chí Minh cũng đã bổ sung kinh phí thực hiện dự án Cải tạo đường Hoàng Sa và Trường Sa dọc hai bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè với tổng kinh phí gần 400 tỷ đồng. Chiều dài của toàn tuyến đường là 15,7 km, trong đó đường Hoàng Sa dài 7,4 km, rộng hơn 9 m. Việc hoàn thành hai tuyến đường đã góp phần hoàn thiện cảnh quan đô thị dọc hai bờ kênh, nâng cao năng lực giao thông trong khu vực, giảm ùn tắc giao thông cho các tuyến đường song hành là Cách Mạng Tháng Tám và Hai Bà Trưng.


Hoàng Anh Tuấn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.