Khánh thành hồ thủy lợi Ea H’Leo 1

Ngày 10/3, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức khánh thành giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2 Hồ chứa nước Ea H’leo 1 tại xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đại biểu bấm nút khánh thành công trình hồ chứa nước Ea H’Leo giai đoạn 1. Ảnh: TTXVN phát

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung cùng các đại biểu Trung ương, địa phương và nhân dân huyện Ea H’Leo.

Dự án Hồ chứa nước Ea H’Leo giai đoạn 1 được khởi công ngày 24/2/2019, do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 làm chủ đầu tư, tổng kinh phí hơn 1.400 tỷ đồng. Hồ có dung tích thiết kế gần 26 triệu m3.

Đây là công trình đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên có đập ngăn sông tạo hồ chứa được thiết kế là đập bê tông trọng lực, sử dụng phụ gia tro bay.

Hưởng lợi trực tiếp từ công trình là 3 xã Ea H’Leo, Ea Ral và Ea Sol, nằm ở phía Bắc của huyện Ea H’Leo. Khu vực này thường xuyên bị khô hạn, cây trồng rất khó phát triển, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của người dân.

Chú thích ảnh
Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng công trình giai đoạn 1. Ảnh: TTXVN phát

Hồ thủy lợi sẽ điều tiết nước sông Ea H’Leo nhằm cấp nước tưới ổn định cho các cây trồng có giá trị kinh tế cao của địa phương; cấp nước phục vụ dân sinh, chăn nuôi, công nghiệp, du lịch… góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Theo thiết kế, công trình đưa vào vận hành sẽ cấp nước tưới cho 5.000 ha đất canh tác, tạo nguồn nước sinh hoạt khoảng 15.000 người dân trong vùng dự án, cấp nước công nghiệp với lưu lượng nước 15.000 m3/ngày đêm và nước phục vụ chăn nuôi 1 triệu m3/năm.

Đồng thời, công trình cũng góp phần điều tiết lũ cho vùng hạ du vào mùa mưa lũ. Trong hai năm 2021 và 2022, công trình đã phát huy rất tốt hiệu quả cắt lũ trên sông Ea H’Leo.

Chú thích ảnh
Công trình Hồ chứa nước Ea H’Leo giai đoạn 1. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đánh giá cao những nỗ lực của chủ đầu tư cũng như các đơn vị thi công, chính quyền địa phương đã nỗ lực hoàn thành dự án trước tiến độ.

Dự án có ý nghĩa thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung. Dự án bước đầu đã tạo ra hiệu quả cắt giảm và điều tiết lũ cho vùng hạ du, góp phần hoàn thiện hạ tầng nông thôn, tạo ra khu tái định cư, giúp người dân trong vùng dự án có cuộc sống tốt hơn.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh: với chủ trương của Đảng, sự quan tâm đầu tư của Quốc hội, Chính phủ về phát triển bền vững các tỉnh khu vực Tây Nguyên, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung.

Mỗi công trình như Hồ chứa nước Ea H’Leo được vận hành hiệu quả sẽ tiếp tục khơi gợi cảm hứng, sự tự tin cho đội ngũ những nhà khoa học, kỹ sư, người lao động tiếp tục sáng tạo, dựng xây nên những dự án thuỷ lợi hiện đại, đa chức năng, đa giá trị, phục vụ chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Sau khi khánh thành dự án giai đoạn 1, Bộ sẽ phối hợp với địa phương tổ chức bàn giao, tiếp nhận dự án đúng theo tiến độ; đồng thời triển khai xây dựng hệ thống kênh dẫn nước giai đoạn 2 đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả của dự án.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tặng quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo. Ảnh: TTXVN phát

Nhân dịp dự và bấm nút khánh thành công trình hồ chứa nước Ea H’Leo 1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã thăm hỏi và trao 20 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng trao nhiều phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực dự án.

Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.