Khánh thành Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương

Ngày 17/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tổ chức Lễ khánh thành công trình Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).
Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng khánh thành Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La. Ảnh: TTXVN phát

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương quản lý, bảo vệ hơn 26 km đường biên giới với 14 mốc quốc giới. Năm 1999, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương được Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng hệ thống doanh trại nhà ở và làm việc, các công trình tại chỗ. Sau 25 năm sử dụng, các hạng mục đã hết niên hạn, xuống cấp và không còn phù hợp với yêu cầu về tính thống nhất trong xây dựng chính quy ở cấp Đồn Biên phòng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Trước hiện trạng đó, năm 2024, theo đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương được đầu tư, xây dựng với tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng. Công trình cơ bản đồng bộ các hạng mục theo thiết kế mẫu doanh trại Đồn Biên phòng ban hành theo Quyết định số 1626/QĐ-BQP ngày 12/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay thế cho hệ thống các hạng mục công trình đã cũ. Công trình gồm đầy đủ các hạng mục nhà ở, nhà làm việc, hệ thống công trình chiến đấu tại chỗ và các công trình phụ trợ khác.

Công trình đưa vào hoạt động là điều kiện tốt để cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương xây dựng chính quy, vững mạnh toàn diện phấn đấu đạt “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Cường - Vì Hiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.