Khánh thành Đền thờ Bác Hồ tại Bạc Liêu

Sáng 5/6, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng với các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các ban ngành, lãnh đạo các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và địa phương đã cắt băng khánh thành Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Sáng 5/6, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng với các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các ban ngành, lãnh đạo các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và địa phương đã cắt băng khánh thành Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Lễ khánh thành tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2011). Đây là công trình trùng tu, tôn tạo mở rộng di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ hoàn thành ở giai đoạn I, với tổng kinh phí hơn 29 tỷ đồng.

Khánh thành Đền thờ Bác Hồ tại Bạc Liêu ảnh 1

Lễ cắt băng khánh thành Đền thờ Bác Hồ. Ảnh: Huỳnh Sử-TTXVN


Khu di tích Đền thờ Bác được xây dựng với tổng diện tích hơn 45.000 m2, trong đó khu Đền thờ Bác chiếm 6.000 m2, cách trung tâm tỉnh Bạc Liêu 18 km đường bộ, dọc theo Quốc lộ 1A về hướng bắc. Phía sau Đền thờ có Nhà trưng bày với hơn 300 tài liệu, hiện vật và hình ảnh, tập trung theo 2 chủ đề chính: Cuộc đời, hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quân dân xã Châu Thới chiến đấu bảo vệ Đền thờ Bác. Phía trước Đền thờ, hướng nhìn từ nhà trưng bày, có hai bức phù điêu, diện tích 3m x 11m. Ngay trung tâm Nhà trưng bày có tháp sen cao 4m. Tổng quy hoạch khu Đền thờ và Nhà trưng bày là 2 ha.

Năm 1969, với lòng tiếc thương vô hạn khi Bác qua đời, để tỏ lòng tôn kính, biết ơn đối với Người, Đảng bộ và quân dân huyện Vĩnh Lợi, xã Châu Thới đã tổ chức lễ truy điệu và lập Đền thờ Bác. Trải qua chiến tranh, nhiều lần bị giặc đánh phá nhưng Đền thờ vẫn tồn tại uy nghiêm nhờ quyết tâm và những nỗ lực đáng khâm phục của Đảng bộ, quân dân địa phương. Đến năm 1998, Đền thờ được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia và dự án trùng tu, tôn tạo khu di tích Đền thờ Bác được phê duyệt với tổng nguồn vốn gần 54 tỷ đồng. Công trình chính thức được khởi công vào đầu năm 2010.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị nhiệt liệt tuyên dương truyền thống đấu tranh cách mạng, truyền thống văn hóa và tình cảm của của nhân dân Bạc Liêu đối với Bác. Đồng chí mong muốn mọi người dân hãy luôn chú ý gìn giữ, phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng dân tộc tại khu di tích lịch sử này, để nơi đây mãi là địa chỉ đỏ trong việc giáo dục truyền thống cho các thế hệ đoàn viên - thanh niên, thiếu nhi.

Bảo Trân


Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.