Khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Hòn La, Quảng Bình

Ngày 28/4, Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức lễ khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Hòn La, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018), ngày 28/4, Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức lễ khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Hòn La, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
Đây là công trình mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc cho thế hệ trẻ về niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 
Công trình Cột cờ đảo Hòn La (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) nằm trong Dự án xây dựng 7 cột cờ Tổ quốc tại các đảo tiền tiêu có vị trí đặc biệt quan trọng trải dọc đất nước của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Cột cờ Tổ quốc đảo Hòn La được khởi công vào tháng 12/2017. 
Công trình có chiều cao trên 22m được xây dựng bằng hệ thống bê tông cốt thép. Thân trụ cột cờ được ốp bằng đá granite tự nhiên. Bốn phía thân trụ ghi thông tin tọa độ, nhằm khẳng định cột mốc chủ quyền đất nước Việt Nam. Công trình được xây dựng trong khuôn viên gần 164m2. Tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng. 
Đức Thọ - TTVN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.