Khánh thành công trình Việt Nam tài trợ cho trường Công binh Campuchia

Ngày 21/2, Quân đội Hoàng gia Campuchia và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức lễ khánh thành công trình Giảng đường và khởi công xây dựng công trình Nhà ở cho học viên Trường Công binh Techo tại tỉnh Kampong Cham, giáp thủ đô Phnom Penh về phía Tây Bắc.

Đây được xem là một trong các hoạt động thiết thực, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia trong năm 2017.

Khánh thành công trình Việt Nam tài trợ cho trường Công binh Campuchia ảnh 1

Các đại biểu cắt băng khánh thành.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Anh Dũng, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia. Phía Campuchia có Thống tướng Pol Saroeun, Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, các tướng lĩnh, sỹ quan Bộ Tư lệnh Công binh và Bộ Tư lệnh các Binh chủng Quân đội Hoàng gia Campuchia, cùng đông đảo giáo viên, học viên trường Công binh Techo.

Phát biểu tại buổi lễ, Thống tướng Pol Saroeun cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Công binh, Ban Giám đốc Trường Công binh Techo đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho trường Công binh Techo và nhiều cơ sở hạ tầng khác cho Quân đội Hoàng gia Campuchia, mang lại diện mạo mới và góp phần đào tạo nhân lực cho Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Khánh thành công trình Việt Nam tài trợ cho trường Công binh Campuchia ảnh 2

Tòa nhà Giảng đường được khánh thành.

Thống tướng Pol Saroeun nhấn mạnh rằng với sự hỗ trợ, giúp đỡ trong sáng của Quân đội Việt Nam, Quân đội Hoàng gia Campuchia đã ngày càng hiện đại, lớn mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; đồng thời khẳng định đây là minh chứng cụ thể nhất của mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, truyền thống gắn bó lâu đời giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Sau lễ chào cờ và ôn lại những kỷ niệm, quan hệ gắn bó giữa quân đội và nhân dân hai nước, Thống tướng Pol Sarouen và Đại tá Nguyễn Anh Dũng đã cắt băng khánh thành Giảng đường và làm lễ khởi công xây dựng công trình Nhà ở cho học viên trường Công binh Techo.

Khánh thành công trình Việt Nam tài trợ cho trường Công binh Campuchia ảnh 3

Quang cảnh buổi lễ.

Công trình Giảng đường được khánh thành và công trình nhà ở được khởi công lần này là những hạng mục thuộc Dự án xây dựng Trường Công binh Techo do Bộ Quốc phòng Việt Nam tài trợ với tổng kinh phí 1 triệu USD.

Được khởi công xây dựng từ năm 2010, Trường Công binh Techo đã trở thành cơ sở đầu tiên của Quân đội Hoàng gia Campuchia có đủ điều kiện và khả năng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho Quân đội Hoàng gia Campuchia nói chung cũng như Bộ Tư lệnh Công binh của nước này nói riêng.

Tin, ảnh: Chí Hùng, Minh Hưng, Chanh Đa - P/v TTXVN tại Campuchia

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.