Khánh thành công trình Khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế 

Sáng 19/12, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ khánh thành công trình Khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế.
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Tùy viên quốc phòng Liên bang Nga, Belarus, Trung Quốc, Cuba, Lào, Campuchia, Thủ trưởng một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Quốc phòng.

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025), 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025), hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Khu biểu tượng được xây dựng nhằm thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh và tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đối với sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của các nước anh em và bạn bè quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam.

Công trình gồm 5 cụm tượng biểu trưng cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với Liên bang Nga, Trung Quốc, Cuba, Lào và Campuchia - những quốc gia đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chỉ tỉnh trong những giai đoạn lịch sử đẩy khó khăn, gian khổ, góp phần vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và các đại biểu chụp ảnh chung tại cụm tượng Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Việc xây dựng Khu biểu tượng xuất phát từ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam; đồng thời, thể hiện quan điểm nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và phát huy tình đoàn kết quốc tế, hữu nghị giữa các dân tộc, vì hòa bình, độc lập và phát triển bền vững của các quốc gia trên thế giới.

Công trình được xây dựng trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam sẽ là một “địa chỉ đỏ” có ý nghĩa đặc biệt trong công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt cộng đồng đầy ý nghĩa cho các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế; một không gian văn hóa - lịch sử có giá trị lâu dài, góp phần lan tỏa thông điệp về tình đoàn kết, hữu nghị, hòa bình và hợp tác giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

V.Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.