Khánh thành công trình điện phục vụ sân bay Long Thành

Ngày 16/12, Công ty Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) tổ chức khánh thành công trình trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối. Đây là công trình cung cấp điện trực tiếp cho sân bay Long Thành.
Chú thích ảnh
Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành đã hoàn thành. 

Trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành được xây dựng trong phạm vi sân bay với 2 máy biến áp, tổng công suất 80 MVA (mỗi máy công suất 40 MVA), vốn đầu tư gần 160 tỷ đồng, khởi công tháng 6/2024; đạt chuẩn trạm biến áp không người trực. Toàn bộ hệ thống giám sát được số hóa, điều khiển từ xa cho phép giám sát tình trạng thiết bị theo thời gian thực, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện ở mức cao nhất.

Theo ông Trương Đình Quốc, Giám đốc PC Đồng Nai, trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành là công trình có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, cần thi công trong thời gian ngắn. Việc đưa vào vận hành trạm biến áp đảm bảo nguồn điện ổn định, liên tục, chất lượng cao, phục vụ vận hành các hạng mục trọng yếu như hệ thống điều hành bay, chiếu sáng sân đường, nhà ga hành khách, an ninh soi chiếu, trung tâm kỹ thuật và các hệ thống phụ trợ tại sân bay Long Thành.

Việc hoàn thành công trình góp phần giảm bán kính cấp điện 22 kV, giảm tổn thất, đảm bảo chất lượng điện áp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực lân cận.

Tại lễ khánh thành, ông Vũ Ngọc Long, Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai cho rằng, trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành vừa là một hạng mục kỹ thuật phụ trợ vừa là công trình quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thi công và chất lượng vận hành của sân bay Long Thành.

Ông Vũ Ngọc Long đề nghị PC Đồng Nai quản lý, vận hành công trình đảm bảo an toàn kỹ thuật, ổn định và liên tục. Sở Công Thương Đồng Nai sẽ phối hợp với ngành điện tiếp tục rà soát, dự báo phụ tải để chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng lưới điện cho các giai đoạn mở rộng tiếp theo của sân bay Long Thành và các khu vực lân cận, đảm bảo hạ tầng điện phải luôn đi trước, bám sát theo quy hoạch đô thị - công nghiệp - logistics khu vực.

Dịp này, ngành điện khen thưởng một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, đưa trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối về đích trước kế hoạch.

Sân bay Long Thành có công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm khi hoàn thành tất cả các giai đoạn; được xây dựng trên diện tích 5.000 ha, tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai; trong đó giai đoạn 1 có công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, dự kiến nữa đầu năm 2026 sẽ hoàn thành. Hiện sân bay Long Thành đang đồng loạt triển khai nhiều hạng mục, cần nguồn điện lớn (bình quân mỗi tháng sân bay tiêu thụ khoảng 730.000 kWh).

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.