Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên hạ cánh tại sân bay Long Thành

Vào lúc 15 giờ 58 phút ngày 15/12, máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN 5001, cất cánh từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành). 
Chú thích ảnh
Máy bay thân rộng Boeing 787-9 của Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay kỹ thuật từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành.

Đây là chuyến bay kỹ thuật thử nghiệm để bước chuẩn bị cho chuyến bay chính thức đầu tiên đến sân bay Long Thành vào ngày 19/12 tới. 

Sau khi hạ cánh, máy bay lăn từ từ trên đường băng, rồi vào sân đỗ của sân bay Long Thành. Tại đây, máy bay Boeing 787 được hai vòi rồng thực hiện phun nước chào đón chuyến bay đầu tiên hạ cánh an toàn tại sân bay Long Thành.

Chú thích ảnh
Máy bay thân rộng Boeing 787-9 của Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay kỹ thuật từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành.

Tiếp đó, xe chuyên dụng kéo máy bay vào vị trí sân đỗ để thực hiện các hoạt động như bình thường chuyến bay thương mại. 

Theo kế hoạch, ngày 19/12 tới, sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay chính thức đầu tiên. Theo đó, 3 tàu bay của 3 hãng hàng không khởi hành từ sân bay Nội Bài sẽ lần lượt hạ cánh tại Long Thành sau đó quay trở lại sân bay Nội Bài.

Chú thích ảnh
Máy bay thân rộng Boeing 787-9 của Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay kỹ thuật từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành.
Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.