Khánh thành công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7

Sáng 11/11, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức khánh thành công trình phù điêu và phòng tập thể lực đa năng tại Bộ Tư lệnh, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10/12/1945 - 10/12/2020).
Chú thích ảnh
Nghi lễ cắt băng khánh thành công trình phù điêu.

Trung tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, phụ trách Tư lệnh Quân khu 7 và đông đảo cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã dự lễ.

Tại buổi lễ, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh, 75 năm qua, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân, nâng cao cảnh giác, mài sắc ý chí chiến đấu, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Qua đó góp phần giữ vững môi trường ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Theo Trung tướng Trần Hoài Trung, thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7, Đảng bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu xây dựng 459 công trình có giá trị thực tiễn, phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sinh hoạt, công tác của bộ đội với tổng giá trị 175 tỷ đồng. Trong đó, công trình phù điêu cơ bản phản ánh toàn diện, đầy đủ chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân khu 7. Đây là một công trình có ý nghĩa lịch sử, chính trị, văn hóa, có giá trị cao về nghệ thuật, kiến trúc và mang tính bền vững.

Công trình phù điêu mang tính giáo dục sâu sắc, giúp thế hệ trẻ nhớ mãi, tri ân công lao to lớn của đồng bào, chiến sỹ đã đấu tranh quên mình, hy sinh anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc, tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng, về Quân khu 7 “gian lao, anh dũng, bất khuất, kiên trung”.

Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho biết, công trình phù điêu trước tòa nhà Bộ Tư lệnh Quân khu gồm hai vách phù điêu được tạc đá Granite theo quy trình xây dựng tượng đài, tranh mỹ thuật có kích thước 20,4x5,85m. Mỗi vách phù điêu gồm nhiều mảng, là bức tranh thể hiện toàn bộ lịch sử, truyền thống của Lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia (1945-1989), các hoạt động tiêu biểu nổi bật trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1990 đến nay.

Chú thích ảnh
 Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, phụ trách Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra thiết bị luyện tập tại phòng tập đa năng số 1.

Hai phòng tập thể lực đa năng được xây dựng trên diện tích hơn 670 m2, nằm trong căn cứ Trần Hưng Đạo (Bộ Tư lệnh Quân khu 7). Hai phòng tập được lắp đặt các trang thiết bị phục vụ công tác luyện tập thể dục, thể thao cho cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.