Khánh thành bia tưởng niệm hơn 300 chiến sĩ tù chính trị

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Phước Thành (18/9/1961 - 18/9/2011), huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương vừa tổ chức lễ khánh thành bia tưởng niệm hơn 300 chiến sĩ tù chính trị tỉnh Phước Thành (Bình Dương cũ) bị địch sát hại trong giai đoạn từ 1959 - 1961 tại cầu sông Bé.

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Phước Thành (18/9/1961 - 18/9/2011), huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương vừa tổ chức lễ khánh thành bia tưởng niệm hơn 300 chiến sĩ tù chính trị tỉnh Phước Thành (Bình Dương cũ) bị địch sát hại trong giai đoạn từ 1959 - 1961 tại cầu sông Bé.

Công trình được xây dựng trên diện tích khuôn viên rộng hơn 2.380 m2 tại ấp Bưng Riềng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, bao gồm: Đài bia rộng hơn 459 m2, còn lại là vườn hoa, khuôn viên cây xanh và đường nội bộ với tổng kinh phí xây dựng hơn 4 tỷ đồng do UBND huyện Phú Giáo làm chủ đầu tư... Việc xây dựng bia tưởng niệm tù chính trị tỉnh Phước Thành bị sát hại thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Giáo; đồng thời nhằm giáo dục, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc của thế hệ trẻ Phú Giáo.

Cách đây 50 năm, đêm 17 rạng ngày 18/9/1961, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Phước Thành vang dội. Chiến thắng đó là nỗi kinh hoàng của ngụy quân, ngụy quyền lúc bấy giờ, là tin sét đánh đối với Chính phủ Kennơđi và Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ. Tài liệu mật Lầu Năm Góc của Mỹ cũng xác nhận: Trận tiến công lớn nhất có tác dụng làm cho Sài Gòn nhốn nháo là trận đánh chiếm Phước Thành, một tỉnh lỵ cách Sài Gòn 55 km và thực sự chiến thắng Phước Thành là tiếng còi báo hiệu sự phá sản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ áp dụng tại Việt Nam giai đoạn 1960 - 1965.

Quách Lắm

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.