Khánh Hòa sẽ dành 9 tỷ đồng/năm để rà phá bom mìn, vật liệu nổ

Ngày 21/7, tại thành phố Nha Trang, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương thực hiện Dự án rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021 - 2025.

Dự án do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, triển khai tại thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Khánh Vĩnh, huyện Cam Lâm. Mục tiêu của dự án là giải phóng phần đất đai bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh với tổng diện tích khoảng 2.500 ha tại các huyện, thị, thành phố trong vùng dự án, đảm bảo an toàn cho nhân dân sinh sống và làm việc, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung.

Đây là dự án thuộc nhóm B, với tổng mức đầu tư 49,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo lĩnh vực an ninh, quốc phòng, phù hợp chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21/4/2010. Căn cứ vào tình hình thực tế và quy định về tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư, trong giai đoạn năm 2021-2025, mỗi năm tỉnh Khánh Hòa sẽ dành 9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương bố trí để thực hiện dự án.

Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.