Rà soát, xử lý bom mìn ở khu di tích Kinh thành Huế

Trong những ngày cuối tháng 4/2020 tỉnh Thừa Thiên- Huế đang đẩy mạnh triển khai Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế. Một trong những công việc quan trọng của dự án là rà phá bom, mìn nhằm đảm bảo an toàn cho công tác tiếp nhận cũng như phục hồi, trùng tu sau này.
Chú thích ảnh
Rà phá bom mìn khu vực Thượng Thành, thành phố Huế. 

Hơn một tháng nay, Đội công tác rà phá bom, mìn thuộc Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) gồm 21 người được chia thành hai tổ, sử dụng các loại máy móc chuyên dụng để tìm kiếm những vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh tại các điểm di tích do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý.
 
Thượng úy Trương Hồng Hải, Đội trưởng Đội công tác rà phá bom, mìn, cho biết, đến nay đơn vị đã hoàn thành việc tìm kiếm vật liệu nổ ở 30 ha thuộc khu vực Văn Thánh, Võ Thánh, Hoàng thành, một phần của Thượng Thành, phát hiện và tháo gỡ thành công khoảng 100 quả đạn pháo, đạn cối. Những vật liệu nổ này nằm cách mặt đất từ 1,2- 1,5m, được đào lên và đựng trong các thùng xốp có chứa cát, chờ tiến hành xử lý tập trung.
 
Trước khi tiến hành công việc rà phá, đơn vị đã nghiên cứu nhiều tài liệu, thu thập thông tin từ chính quyền địa phương và người dân về vị trí có thể còn có bom, mìn sót lại để nâng cao hiệu quả của công tác tìm kiếm. Thời gian tới, khi việc dọn dẹp mặt bằng đối trên đất di tích được hoàn thành, đơn vị sẽ đẩy nhanh tiến độ rà phá bom, mìn.

Chú thích ảnh
Nhiều quả đạn pháo, đạn cối được lực lượng công binh phát hiện ở khu vực Thượng Thành, thành phố Huế. 

Theo kế hoạch, Đội công tác rà phá bom mìn sẽ tiếp tục tìm kiếm vật liệu nổ trên diện tích khoảng 60 ha, trong đó có cả hồ Tịnh Tâm, hồ Ngọc Hải, tuyến phòng lộ phía ngoài khu vực Hoàng Thành.
 
Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế có tổng mức đầu tư 4.097 tỷ đồng. Dự án được chia làm hai giai đoạn, kéo dài đến năm 2025 với hàng ngàn hộ dân sẽ được di dời để trả lại mặt bằng cho di tích. Hiện tại, hàng trăm hộ dân ở khu vực Thượng Thành đã nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng và đang xây dựng nhà ở tại Khu tái định cư nằm ở phía Bắc Hương Sơ, thành phố Huế.

Tin, ảnh: Đỗ Trưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.