Khánh Hòa không tổ chức bắn pháo hoa, thu hẹp quy mô các sự kiện trong dịp lễ

Khánh Hòa không tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Quảng trường 2/4 và đảo Hòn Tre như kế hoạch; chỉ tổ chức phần nghi lễ, không tổ chức phần hội và lưu trú của Lễ hội Tháp Bà Ponagar diễn ra từ ngày 1/5.

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thông tin như vậy vào ngày 28/4, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh minh họa: Ngọc Hà/TTXVN

Tại buổi làm việc vào sáng 28/4 giữa Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, Khánh Hòa chấp nhận những tổn thất trước mắt về du lịch để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, nhất là cho sự kiện bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian tới cũng như vì lợi ích lâu dài. Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa tin tưởng, việc dừng bắn pháo hoa tầm thấp tại Quảng trường 2/4 và điểm Hòn Tre không phải là lý do để khách du lịch hủy tour đến với địa phương này, vì phần đông du khách đến với Khánh Hòa là để nghỉ dưỡng, tham quan các điểm du lịch, khu di tích cũng như cảm nhận khí hậu ôn hòa nơi đây.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch ở địa phương ở mức cao hơn, không để bị động bất ngờ. Người đứng đầu các huyện, thành phố, thị xã phải chịu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương; xử lý kịp thời, không thái quá khi có ca nghi nhiễm.

Tỉnh thực hiện rà soát thông tin người dân đi lao động các nơi về quê, nhất là đối với những người trở về từ các quốc gia có dịch. Lực lượng vũ trang thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt các khu vực cửa khẩu, bến cảng để ngăn chặn nhập cư trái phép. Đối với người dân và du khách khi đến nơi công cộng phải đeo khẩu trang…

Theo Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, mặc dù là địa phương có nhiều kinh nghiệm trong khoanh vùng, dập dịch nhưng các sở, ngành, địa phương không được chủ quan vì virus SARS-CoV-2 đã biến thể. Trước mắt, các lực lượng y tế, quân sự, công an rà soát, tăng cường năng lực phòng chống dịch; xử lý nghiêm các cơ sở, trường hợp không chấp hành quy định phòng chống dịch…

Hiện Khánh Hòa có 1.546 trường hợp nhập cảnh được cách ly, giám sát quản lý chặt chẽ. Các phương án, kịch bản phòng, chống dịch trong tình hình mới đã được xây dựng và triển khai tới các đơn vị, cùng với đó là tổ chức phân tuyến điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một số bệnh viện đã được thống nhất trước đó.

Thanh Vân  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.