Khánh Hòa đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 4/6, tại thành phố Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đề án 1237) và Đề án Xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Đề án 150), giai đoạn 2013 - 2020.
Chú thích ảnh
UBND tỉnh Khánh Hòa trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án. 

Giai đoạn 2013 - 2020, toàn tỉnh có 465 lượt tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, qua đó tổ chức tìm kiếm, quy tập được 85 bộ hài cốt liệt sĩ, đồng thời tiếp nhận 122 bộ hài cốt liệt sĩ ở các nơi đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ; lập thủ tục để thân nhân di chuyển 124 mộ liệt sĩ về các địa phương khác theo nguyện vọng. Tỉnh Khánh Hòa đã lấy mẫu ADN 38 hài cốt liệt sĩ và gửi Cục Người có công giám định, kết quả có 34 trường hợp không cùng huyết thống hoặc mẫu xấu, 4 trường hợp đang chờ kết quả…

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất, từ năm 2021 trở đi, Khánh Hòa sẽ tổ chức tìm kiếm, quy tập được cơ bản hài cốt liệt sĩ còn lại khi có thông tin chính xác ở các địa bàn; nâng cao hơn nữa kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tạo điều kiện tốt nhất để xác định danh tính liệt sĩ áp dụng phương pháp thực chứng và AND khi thân nhân liệt sĩ có nhu cầu…

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đánh giá: Thời gian qua, với phương châm: “Làm dứt điểm, dễ, rõ làm trước, phát hiện đến đâu làm ngay đến đó; khoanh vùng các khu vực trọng tâm, trọng điểm cầm tìm kiếm, quy hoạch”, Ban Chỉ đạo 515 ( Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ) tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150 đạt được kết quả khá tốt, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tổ chức xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng và giám định AND. Việc vận động cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, hoàn thiện danh sách liệt sĩ cũng được các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc.

Ông Lê Hữu Hoàng đề nghị thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; rà soát, bổ sung thông tin, hoàn chỉnh hồ sơ, danh sách về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để đưa vào dữ liệu quản lý, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính; phân loại mộ liệt sĩ thiếu một phần thông tin và mộ liệt sĩ chưa biết thông tin để lập kế hoạch xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng và giám định AND; đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là những khu vực đã kết luận có thông tin, lập bản đồ; quản lý chặt chẽ địa bàn, không để xảy ra hoạt động tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trái quy định…

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 17 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150, giai đoạn 2013 - 2020.

Tỉnh Khánh Hòa có trên 11.400 liệt sĩ, trong đó trên 7.480 hài cốt liệt sĩ được quy tập, an táng tại 6 nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh.         

Tin, ảnh: Phan Sáu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.