Khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong phong trào thanh niên ​

Ngày 19/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và tuyên dương 90 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2020.
Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. Ảnh: Kim Há/TTXVN

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng khóa V cùng lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm thực hiện có hiệu quả một số nội dung trọng tâm như: tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp, chất lượng của đoàn viên; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Lâm Đồng học tập và làm theo lời Bác”, “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, chú ý đến đối tượng là học sinh, sinh viên xuất sắc...

Đặc biệt, tổ chức Đoàn các cấp phải tập trung củng cố tổ chức, mở rộng hơn nữa mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, thực hiện tốt phương châm “Chất lượng cơ sở là trọng tâm, cán bộ là then chốt, đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu”, không ngừng nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng cơ sở Đoàn - Hội, để tổ chức Đoàn - Hội thực sự là nơi rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và trưởng thành của mỗi đoàn viên, thanh niên.

Đồng chí Trần Đức Quận cũng tin tưởng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Thế hệ trẻ Lâm Đồng luôn xứng đáng với truyền thống cha anh đi trước, quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, góp sức cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh khá của cả nước.

Tại buổi lễ, các cán bộ Đoàn qua các thế hệ đã giao lưu với thế hệ trẻ. Những lý tưởng, quan điểm sống đầy hoài bão của các thế hệ cha anh đi trước đã trở thành nguồn động lực to lớn, hun đúc sức mạnh, ý chí và thúc giục nhiều sự nỗ lực, cố gắng của thế hệ trẻ hiện nay.

Dịp này, 34 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng trao tặng 5 căn nhà nhân ái, mỗi căn trị giá 30 triệu đồng cho đoàn viên, thanh niên, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng trao tặng học bổng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Lâm Đồng” trị giá 50 triệu đồng.

Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.