Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và quyền tự quyết phát triển của Việt Nam

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) có ý nghĩa then chốt trong việc định hướng phát triển đất nước, quyết định nhân sự lãnh đạo cấp cao và thông qua các văn kiện chiến lược cho nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nhân sự kiện quan trọng này của Việt Nam, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Belarus Sergey Syrankov đã chia sẻ đánh giá về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như triển vọng hợp tác giữa hai đảng, hai nước.
Chú thích ảnh
Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Belarus Sergey Syrankov. Ảnh: TTXVN phát

Theo ông Sergey Syrankov, Đại hội XIV không chỉ là sự kiện chính trị - xã hội trọng đại của Việt Nam mà còn là minh chứng rõ ràng cho thấy nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đang tự quyết định vận mệnh và các ưu tiên phát triển của xã hội và nhà nước. Ông bày tỏ tin tưởng đại hội sẽ đánh giá toàn diện việc thực hiện các nghị quyết nhiệm kỳ trước, đồng thời thông qua những văn kiện chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển đột phá trong các lĩnh vực then chốt như chuyển đổi số, năng lượng hạt nhân và hiện đại hóa hạ tầng phục vụ người lao động.

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus nhấn mạnh những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong 5 năm qua là kết quả của sự lãnh đạo hiệu quả, nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời cho rằng việc nâng cao chất lượng sống và phát triển con người chỉ có thể thực hiện khi xã hội đoàn kết, ổn định. Từ kinh nghiệm của Belarus, ông lưu ý các tác động từ bên ngoài chỉ có thể gây bất ổn khi nội bộ xã hội thiếu gắn kết, do đó công tác tư tưởng, tuyên truyền và vận động quần chúng có vai trò đặc biệt quan trọng.

Về quan hệ song phương, ông Sergey Syrankov khẳng định tình hữu nghị giữa hai đảng và hai dân tộc Belarus - Việt Nam được xây dựng trên nền tảng lịch sử lâu dài, từ thời kỳ Việt Nam đấu tranh giành độc lập đến giai đoạn hợp tác hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ phong trào giải phóng dân tộc và người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có chuyến thăm tới Belarus. Mối quan hệ này tiếp tục được củng cố thông qua các chuyến thăm cấp cao gần đây, đặc biệt là chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, qua đó nâng quan hệ hai nước lên tầm đối tác chiến lược. Ông cũng nhấn mạnh những đóng góp qua lại giữa hai nước trong đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ quốc tế trong các giai đoạn lịch sử.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus cho rằng việc tăng cường hợp tác liên đảng có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển. Ông cho biết hai bên đang hướng tới xây dựng lộ trình hợp tác liên đảng giai đoạn 2026 - 2030, bao gồm các dự án công nghiệp, kinh tế, khoa học - giáo dục, mở rộng kết nối giao thông và hàng không. Belarus đặc biệt quan tâm tới kinh nghiệm đổi mới và xây dựng Đảng của Việt Nam, cũng như khả năng huy động khu vực doanh nghiệp tham gia thực hiện các chiến lược phát triển quốc gia.

Ông Sergey Syrankov khẳng định Belarus và Việt Nam cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương và liên khu vực như Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS và các tổ chức khác; ủng hộ các nguyên tắc đa cực, không can thiệp vào công việc nội bộ và tăng cường hợp tác về an ninh quốc tế và khu vực. Theo ông, duy trì và làm sâu sắc quan hệ giữa các đảng chính trị là nền tảng quan trọng để củng cố tình đoàn kết truyền thống, bảo vệ lợi ích quốc gia và ứng phó hiệu quả với những thách thức trong một thế giới đang biến đổi nhanh chóng.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Các thông tin chính thống, đầy đủ và cập nhật về Đại hội được đăng tải tại trang thông tin điện tử Đại hội Đảng: https://daihoidang.vn
Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.