Khẳng định vai trò của cơ sở giáo dục đại học trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số

Các trường đại học phải trở thành trung tâm sáng tạo tri thức, trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi kết nối nghiên cứu, đào tạo với doanh nghiệp và quản trị công; đồng thời là lực lượng tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực số, nhân lực xanh và nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo cho tương lai. Đó là chia sẻ của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoằng Bá Huyền - Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức tại Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi kép trong phát triển kinh tế bền vững: Mô hình và chính sách” do Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Trường Kinh tế và Quản lý công - Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Nghệ An, Trường Đại học Hạ Long và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức ngày 6/6.
Chú thích ảnh
Đại biểu tham gia diễn đàn trao đổi - thảo luận. Ảnh TTXVN phát

Thế giới đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những biến đổi sâu sắc dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ số. Đồng thời, biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên và các cam kết toàn cầu về phát triển bền vững đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hơn, thông minh hơn và có khả năng chống chịu cao hơn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoằng Bá Huyền cho biết, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh hiện không còn là hai quá trình phát triển độc lập mà đang hội tụ thành xu thế “chuyển đổi kép”, tạo nên động lực tăng trưởng mới dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển. Đối với Việt Nam, chuyển đổi kép không chỉ là yêu cầu của hội nhập quốc tế mà còn là con đường tất yếu để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Khẳng định vai trò của cơ sở giáo dục đại học trong tiến trình chuyển đổi kép, ông nhấn mạnh, các trường đại học phải trở thành trung tâm sáng tạo tri thức, trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi kết nối nghiên cứu, đào tạo với doanh nghiệp và quản trị công; đồng thời là lực lượng tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực số, nhân lực xanh và nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo cho tương lai.

Đồng quan điểm, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ An cũng cho rằng, các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục tăng cường hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao tri thức, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Chú thích ảnh
PGS.TS. Lê Hoằng Bá Huyền, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức phát biểu tại Hội thảo. Ảnh TTXVN phát

Các đại biểu tập trung trao đổi nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Nhiều ý kiến cho rằng chuyển đổi kép cần được xem là động lực tăng trưởng mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, địa phương và nền kinh tế. Đồng thời, các đại biểu nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, kinh tế tuần hoàn và nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình chuyển đổi.

Nhiều ý kiến cũng chỉ ra những khó khăn mà doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đang gặp phải như hạn chế về nguồn lực tài chính, công nghệ, nhân lực và năng lực quản trị. Từ đó, các chuyên gia đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách thúc đẩy chuyển đổi kép; nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp; phát huy vai trò của các trường đại học trong nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn chính sách và chuyển giao tri thức phục vụ phát triển địa phương.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang trở thành hai xu thế phát triển tất yếu trên phạm vi toàn cầu, đồng thời là yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, hội thảo là diễn đàn khoa học quan trọng nhằm trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất các mô hình, cơ chế và chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi kép gắn với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững trong giai đoạn mới.

Khiếu Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về xã hội học tập với tinh thần 'thực học, thực hành'

Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về xã hội học tập với tinh thần 'thực học, thực hành'

Sáng 4/10, tại Trường Trung học cơ sở Đặng Chánh Kỷ, xã Vạn An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026”, với chủ đề “Thực học, thực hành, đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo”.

Cách xác định nhóm 30% thí sinh điểm cao để xét học bổng ngành khoa học công nghệ chiến lược

Cách xác định nhóm 30% thí sinh điểm cao để xét học bổng ngành khoa học công nghệ chiến lược

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 80/2026/TT-BGDĐT quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Đổi mới phương thức tổ chức hội giảng với giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Đổi mới phương thức tổ chức hội giảng với giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm cập nhật cơ sở pháp lý và đổi mới phương thức tổ chức Hội giảng phù hợp với yêu cầu phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư quy định Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.