Khẳng định ưu thế của mô hình đại học tư thục

Ngày 22/11, trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) tổ chức Lễ kỷ niệm 32 năm Ngày nhà giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự.
Ngày 22/11, trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) tổ chức Lễ kỷ niệm 32 năm Ngày nhà giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự.
Khẳng định ưu thế của mô hình đại học tư thục ảnh 1

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đại học Dân lập Duy Tân. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

Phó Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà các thế hệ thầy và trò trường Đại học Duy Tân đã đạt được trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển; đồng thời nhấn mạnh, trường Đại học Duy Tân đã khẳng định được ưu thế của mô hình đại học tư thục, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu; đào tạo nguồn nhân lực là 1 trong 3 khâu đột phá chiến lược để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Công tác xã hội hóa giáo dục là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước cần phải được đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa. Phó Thủ tướng đề nghị trường Đại học Duy Tân tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo. Nhà trường cần tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của sinh viên; hoàn thiện cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực quốc gia. Nhà trường đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo chuẩn đầu ra; nâng cao công tác quản trị đại học, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng. Nhà trường cần chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phấn đấu hình thành được các nhóm nghiên cứu mạnh, tạo ra những sản phẩm khoa học có giá trị thực tiễn cao, đáp ứng các yêu cầu phát triển của địa phương, của vùng và của quốc gia.Võ Văn Tứ

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.