Khẳng định giá trị thời đại của phong cách ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bàn thờ Bác Hồ trong trụ sở Đại sứ quán, Lễ kỷ niệm và cuộc trao đổi về phong cách ngoại giao trong Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Đại sứ Phạm Hùng Tâm và các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bàn thờ Bác Hồ trong trụ sở Đại sứ quán Australia ở thủ đô Canberra. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, tham dự buổi lễ ngày 15/5 có Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và đại diện các tổ chức, đoàn thể tại thủ đô Canberra.

Lễ kỷ niệm càng có ý nghĩa hơn khi Việt Nam vừa kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), đánh dấu tròn nửa thế kỷ khép lại chặng đường chiến tranh gian khổ và mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đã điểm lại những nét nổi bật về cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người dành cho ngành đối ngoại. Đại sứ nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị Lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam, là người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, mà còn là một chiến sĩ Cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc trên thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn cầu.

Chú thích ảnh
Đại sứ Phạm Hùng Tâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN phát

Các cán bộ làm trong ngành đối ngoại luôn ghi nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), người sáng lập và đặt nền móng cho nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. Người đã trực tiếp chỉ đạo công tác đối ngoại phát huy sức mạnh dân tộc và thời đại, tập hợp sự ủng hộ của đông đảo lực lượng quốc tế với nhân dân Việt Nam. Người để lại nhiều bài học quý báu cho ngoại giao Việt Nam, đó là đề cao độc lập tự chủ, coi trọng hoà hiếu, nhân nghĩa, thuỷ chung, bài học về ngoại giao tâm công, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”… 

Dưới ánh sáng của Tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền ngoại giao cách mạng Việt Nam đã trưởng thành, lớn mạnh và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Nhân dịp này, các đại biểu tham dự đã cùng xem phim tài liệu “Ngoại giao Hồ Chí Minh” do Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cung cấp. Những thước phim là minh chứng sống động về tư tưởng, phương pháp, phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh thể hiện sự kết hợp hài hòa các giá trị truyền thống và hiện đại, sự kết tinh văn hóa phương Đông và phương Tây, là hiện thân của chủ nghĩa nhân văn cao cả, là sự ứng xử linh hoạt, bản lĩnh, tự tin, trí tuệ, khôn khéo như nhà thơ, nhà văn người Nga Osip Emilyevich Mandelstam đã xúc động nhận xét sau một lần gặp Bác: “Từ Nguyễn Ái Quốc toả ra một thứ văn hoá, không phải văn hoá Âu châu, mà có lẽ là một nền văn hoá tương lai… Qua phong thái thanh cao, trong giọng nói trầm ấm, chúng ta như nghe thấy ngày mai, như thấy được viễn cảnh trời yên biển lặng của tình hữu ái toàn thế giới”.

Chú thích ảnh
Các đại biểu xem phim tài liệu “Ngoại giao Hồ Chí Minh” do Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cung cấp. Ảnh: TTXVN phát

Vận dụng tư tưởng, phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh trong công tác đối ngoại hiện nay, Đại sứ Phạm Hùng Tâm nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường, yêu cầu đặt ra là phải nâng tầm công tác đối ngoại trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cùng với quốc phòng và an ninh xác định đối ngoại là nhiệm vụ hết sức quan trọng và thường xuyên. Yêu cầu mới đòi hỏi mỗi cán bộ đối ngoại phải xuất phát từ lợi ích quốc gia, dân tộc, phát huy tính chủ động, đánh giá đúng, tham mưu nhạy bén, hiệu quả góp phần vào công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và phát triển đất nước.

Thanh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.