Khẳng định giá trị bền vững của Cách mạng tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9

Sáng 28/8, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Chú thích ảnh
Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc trong mùa Thu lịch sử năm 1945, khẳng định giá trị bền vững của Cách mạng tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945. Đi cùng dòng chảy lịch sử đó, Đảng bộ, quân và dân Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng đã thể hiện tinh thần quật cường, đồng loạt đứng lên giành chính quyền về tay nhân dân trong những ngày cuối tháng 8/1945, tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển của quê hương.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, sự tri ân thiết thực nhất đối với các thế hệ đi trước là chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, đẩy mạnh an sinh xã hội và xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Cần Thơ hôm nay đang đứng trước một giai đoạn phát triển có ý nghĩa đặc biệt, có một không gian phát triển mới, tiềm năng lớn hơn, yêu cầu cao hơn và kỳ vọng cũng lớn hơn. Cần Thơ không chỉ kế thừa truyền thống của một vùng đất giàu bản sắc, nghĩa tình và cách mạng mà còn đang đứng trước cơ hội phát huy mạnh mẽ hơn vai trò trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Điều đó đòi hỏi lãnh đạo thành phố phải có tư duy mới đi cùng với cách làm mới và cách làm mới phải tạo ra những kết quả cụ thể cho người dân, doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí cao niên tuổi đảng trong dịp lễ 2/9/2026.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, các cấp, ngành tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; biến nghị quyết thành chương trình, kế hoạch và kết quả cụ thể trong thực tiễn.

Bên cạnh tập trung khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế của không gian phát triển mới, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng; phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, logistics, công nghiệp chế biến, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên vào cuối năm 2026…

Chú thích ảnh
Tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí cao niên tuổi đảng trong dịp lễ 2/9/2026.

Thành phố tiếp tục chăm lo tốt hơn các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, việc làm, an sinh xã hội; quan tâm người có công, gia đình chính sách và những người còn khó khăn. Giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; chủ động và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Dịp này, Đảng bộ thành phố Cần Thơ tổ chức trao tặng 27 đảng viên cao niên tuổi đảng, đại diện cho 5.437 đảng viên của đảng bộ thành phố được tặng Huy hiệu Đảng trong đợt 2/9/2026 nhằm ghi nhận những cống hiến to lớn của các đồng chí đảng viên cao niên tuổi đảng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.