Khẳng định chiều sâu quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 – 2/12/2025), các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp và Áo đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, chúc mừng phía Lào, qua đó tái khẳng định tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng chúc mừng Đại sứ Lào tại Pháp Kalamoungkhoune Souphanouvong nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2/12/1975). Ảnh: Hữu Chiến/PV TTXVN tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 28/11, Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Pháp tổ chức gặp mặt nhân dịp Quốc khánh Lào. Đại sứ Việt Nam Đinh Toàn Thắng và Đại sứ Lào Kalamoungkhoune Souphanouvong đều có những phát biểu sâu sắc, nhấn mạnh giá trị lịch sử và chiều sâu chiến lược của quan hệ song phương.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho rằng năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt khi hai nước cùng chuẩn bị Đại hội Đảng và xây dựng chiến lược phát triển mới trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động. Ông nêu rõ hai nước duy trì đối thoại chính trị chặt chẽ, trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên và đẩy mạnh các dự án hợp tác - trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Hai bên luôn chia sẻ lập trường trong các vấn đề khu vực và quốc tế, từ tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đến xử lý thách thức an ninh - phát triển.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và Đại sứ Lào tại Pháp Kalamoungkhoune Souphanouvong trao đổi, điểm lại các hoạt động hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa hai cơ quan đại diện, cũng như giữa nhân dân hai nước. Ảnh: Hữu Chiến/PV TTXVN tại Pháp

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cảm ơn sự phối hợp của Đại sứ quán Lào trong nhiệm kỳ công tác của mình và tin tưởng người kế nhiệm sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp này.

Về phần mình, Đại sứ Lào Kalamoungkhoune Souphanouvong đáp từ bằng bài phát biểu giàu cảm xúc, nhấn mạnh quan hệ Việt - Lào là “tình anh em”, được hun đúc trong lịch sử đấu tranh chung và phát triển thành niềm tin chính trị đặc biệt. Nhân dịp 50 năm Quốc khánh, ông coi đây là thời điểm ôn lại lịch sử, tri ân các thế hệ đi trước.

Đại sứ cũng thông báo Lào sẽ vinh dự đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm tại Viêng Chăn - biểu tượng mạnh mẽ của sự gắn bó keo sơn giữa hai nước. Ông bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam tại Paris, đồng thời chia sẻ sâu sắc về các thiệt hại do thiên tai gây ra tại Việt Nam thời gian qua và tin tưởng người dân Việt Nam sẽ sớm vượt qua khó khăn.

Chú thích ảnh
Đại sứ Lào tại Pháp Kalamoungkhoune Souphanouvong trao quà lưu niệm tặng Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhân dịp chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ. Ảnh: Hữu Chiến/PV TTXVN tại Pháp

Trước đó, trong ngày 27/11, tại Vienna, đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Áo do Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng dẫn đầu đã tới thăm và chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Tại buổi gặp, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới chính quyền và nhân dân Lào, đánh giá cao vai trò của Chủ tịch Kaysone - người đặt nền móng cho quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào. Ông nhấn mạnh các hoạt động kỷ niệm của Lào năm nay hòa chung bầu không khí Việt Nam kỷ niệm nhiều mốc lịch sử lớn, thể hiện sự tương đồng trong hành trình phát triển và vun đắp quan hệ hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Lào tại Áo Khampheng Douangthongla cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam trong cả thời kỳ đấu tranh giải phóng lẫn giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay, khẳng định quan hệ Lào - Việt Nam là “tài sản vô giá” cần được gìn giữ và phát triển qua các thế hệ.

Hai đại sứ cũng nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và Liên hợp quốc ở Vienna, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Hữu Chiến - Đào Dũng - Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.