Khẳng định cam kết của ASEAN và Việt Nam về phát triển xã hội

Ngày 3/10, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ) đã diễn ra phiên khai mạc và thảo luận chung thường niên của Ủy ban về các vấn đề xã hội, nhân đạo và văn hóa (Uỷ ban 3) Đại hội đồng LHQ khoá 79.
Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, phát biểu tại phiên thảo luận chung thường niên của Ủy ban các vấn đề xã hội, nhân đạo và văn hóa (Ủy ban 3) Đại hội đồng LHQ khoá 79. Ảnh: Thanh Tuấn/PV TTXVN tại Hoa Kỳ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, đã thay mặt ASEAN có bài phát biểu tại đề mục về phát triển xã hội. Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh ASEAN luôn coi phát triển xã hội là ưu tiên hàng đầu, gắn kết với cam kết thực hiện Chương trình Nghị sự 2023 về phát triển bền vững của LHQ nhằm hướng tới xây dựng xã hội bao trùm, công bằng và lấy người dân làm trung tâm. Đại sứ nêu bật những nỗ lực và kết quả ASEAN đạt được trong xóa nghèo, thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền năng của phụ nữ, phát huy vai trò và tiềm năng của thành niên, cũng như bảo đảm quyền, phúc lợi của người cao tuổi và người khuyết tật. Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định ASEAN cam kết đẩy mạnh thực hiện chương trình nghị sự phát triển xã hội, thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và các khuôn khổ hợp tác liên quan khác của ASEAN nhằm xây dựng cộng đồng tự cường, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng ngày, trong phát biểu quốc gia, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, nhận định các thách thức cấp bách hiện nay như xung đột, biến đổi khí hậu, chênh lệch về trình độ phát triển và khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế, cũng như việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững không đạt tiến độ đề ra đang tác động tiêu cực đến sự gắn kết và ổn định xã hội trên toàn cầu. Giải quyết các thách thức này đòi hỏi nỗ lực chung và kịp thời của cộng đồng quốc tế, trong đó người dân cần luôn được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chính sách và hành động.

Chia sẻ những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam sau gần 40 năm thực hiện Đổi mới, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện chính sách, pháp luật, tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng xã hội công bằng, ưu tiên bảo đảm phúc lợi và tạo điều kiện cho người dân phát huy tiềm năng, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.