Khẩn trương xử lý vụ khai thác đá không phép

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có công văn yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương xử lý hoạt động khai thác đá trái phép tại mỏ đá Đắk Kút, thôn Đắk Tân, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa.
Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu Công an tỉnh báo cáo việc kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác đá trái phép tại mỏ đá Đắk Kút. 
Trước đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã có công văn yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, đề xuất cho UBND tỉnh phương hướng xử lý và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 15/11. 
Khẩn trương xử lý vụ khai thác đá không phép ảnh 1

Khai thác đá trái phép tại khu vực tiếp giáp với thác Cột Đá. Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN

UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND thị xã Gia Nghĩa xác định giá trị và tổ chức bán đấu giá hơn 300 m3 đá đã được ngành chức năng tịch thu, lập biên bản tại mỏ đá Đắk Kút vào ngày 10/11. UBND thị xã Gia Nghĩa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thị xã, không để xảy ra sự việc tương tự như tại mỏ đá Đắk Kút thời gian qua. Đồng thời, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định của pháp luật. 
Liên quan tới việc thác Cột Đá bị lấn chiếm, biến thành “ao nhà”, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa cho biết, Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu dừng việc cải tạo, thay đổi hiện trạng khu vực chân thác. Ngành chức năng đang củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định. 
Trước đó, phóng viên TTXVN đã thông tin về tình trạng một số đối tượng ngang nhiên khai thác đá không phép tại mỏ đá Đắk Kút nằm cách UBND xã Đắk Nia hơn 1 km và cách trung tâm thị xã Gia Nghĩa khoảng 10km. Việc khai thác đá được tiến hành trên quy mô lớn, trong thời gian dài và không được cấp phép nhưng ngành chức năng và chính quyền địa phương lại rất chậm trễ, lúng túng trong xử lý, ngăn chặn. Hậu quả là khoảng 1/3 lượng đá tại mỏ đá Đắk Kút bị khai thác, lấy đi; thác Cột Đá nằm trong quần thể này bị xâm hại, lấn chiếm. Dư luận bức xúc về hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian dài không được xử lý tới nơi tới chốn.
Hưng Thịnh – Ngọc Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.