Khẩn trương điều tra vụ khai thác đá không phép tại Đắk Nông

Sau phản ánh của TTXVN về tình trạng khai thác đá không phép tại mỏ đá Đắk Kút, thôn Đắk Tân, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Gia Nghĩa khẩn trương phối hợp điều tra, làm rõ và đề xuất với UBND tỉnh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Khẩn trương điều tra vụ khai thác đá không phép tại Đắk Nông ảnh 1

Khai thác đá trái phép tại khu vực tiếp giáp với thác Cột Đá. Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN

Ông Trần Đình Ninh, Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa cho biết, trước mắt, đơn vị đã phê bình nghiêm khắc Chủ tịch UBND xã Đắk Nia, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Gia Nghĩa, do buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng khai thác đá trái phép. Đoàn liên ngành của UBND thị xã Gia Nghĩa cũng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ trên 400 cây đá với tổng khối lượng khoảng 300 m3 và đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông để xử lý. UBND thị xã Gia Nghĩa cũng giao Công an thị xã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành điều tra làm rõ và có kết luận cụ thể đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến vấn đề này.

Khẩn trương điều tra vụ khai thác đá không phép tại Đắk Nông ảnh 2

Cảnh hoang tàn khu vực khai thác đá trái phép. Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN

Theo ông Nguyễn Hữu Trung, Trưởng phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông: Ngành chức năng của thị xã Gia Nghĩa đã làm không hết trách nhiệm trong việc xử lý các đối tượng khai thác đá trái phép.

Theo đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường Gia Nghĩa đã tham mưu cho UBND thị xã Gia Nghĩa có công văn (ngày 2/6/2016) gửi lên UBND tỉnh Đắk Nông đề xuất UBND tỉnh xử lý hành vi của đơn vị khai thác đá theo điểm b, khoản 3, điều 37 của Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Tuy nhiên, chính đơn vị này lại không lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác đá không phép. Biên bản kiểm tra mà đơn vị này lập cũng không nêu rõ hành vi vi phạm về số lượng đá bị khai thác, cách thức khai thác…

Ông Đàm Quang Trung, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông cho biết, trước mắt, do chưa bắt được quả tang các đối tượng khai thác đá trái phép nên đơn vị này chỉ tập trung xử lý tang vật mà các đối tượng bỏ lại tại hiện trường.

Liên quan đến việc thác Cột Đá (nằm trong mỏ đá Đắk Kút) bị xâm hại, lấn chiếm, ông Đàm Quang Trung cho rằng việc xử lý là thẩm quyền của UBND thị xã Gia Nghĩa và Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã đề nghị UBND thị xã báo cáo lên UBND tỉnh Đắk Nông vấn đề này.

Ngọc Minh - Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.