Khẩn trương xử lý khắc phục sự cố vỡ đê bối tại Tiên Lục (Bắc Ninh)

Ông Hoàng Văn Tuấn, Chánh Văn phòng Uỷ Ban Nhân dân xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh cho biết, vào 2h sáng ngày 8/10 một đoạn đê bối bị vỡ dài khoảng 20 m, hiện việc phòng ngừa và khắc phục đã cơ bản hoàn thành không ảnh hưởng đến tính mạng người dân.
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 đóng quân trên địa bàn và nhân dân tổ chức ứng cứu, khắc phục sự cố ngay trong đêm. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, xã Tiên Lục có 16 km đê bối sông Thương do ảnh hưởng của bão số 11 từ sáng ngày 7/10 trên địa bàn xã đã xảy ra ngập cục bộ. Chiều ngày 7/10 nước sông đã tràn qua hầu hết đê bối trên địa bàn gây ngập 10/61 thôn của xã.

Ngay từ sáng ngày 7/10, lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ người dân sơ tán ở những vùng bị ngập. Trong suốt 24 giờ vừa qua việc di dời người dân vẫn được tiến hành khẩn trương. Suốt đêm ngày 7/10 đến rạng sáng nay lực lượng phòng chống lụt bão tại chỗ đã di chuyển, sơ tán nhân dân ở 10 thôn đến khu vực an toàn. 

Hơn 200 chiến sĩ thuộc Trung đoàn 2, Sư đoàn đoàn 3 đã được tăng cường giúp người dân xã di dời người và tài sản. Gần 40 chiến sĩ công an xã cùng cán bộ xã và người dân trắng đêm chống lũ, di dời an toàn các hộ dân đến vùng an toàn.

Mưa lũ đã gây ngập hầu hết diện tích lúa trên địa bàn xã, làm chết phần lớn đàn gia súc, gia cầm của người dân. Những tài sản giá trị của người dân 10 thôn bị ngập được đưa đến nơi an toàn. 

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 đóng quân trên địa bàn và nhân dân tổ chức ứng cứu, khắc phục sự cố ngay trong đêm. Ảnh: TTXVN phát

Đêm qua và rạng sáng nay nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc vỡ đê tại xã Tiên Lục, ông Hoàng Văn Tuấn khẳng định việc vỡ đê không gây thiệt hại về người vì cơ bản hệ thống đê bối đã bị nước tràn qua. Cán bộ và nhân dân trong xã vẫn đang tiếp tục khẩn trương triển khai các biện pháp phòng tránh lũ lụt hiệu quả.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài kết hợp với nước sông dâng cao, đêm ngày 7 rạng sáng 8/10, tại tuyến đê thuộc địa bàn xã Tiên Lục đã xảy ra sự cố tràn đê, đe dọa an toàn khoảng 200 hộ dân và diện tích hoa màu của nhân dân. 

Ngay khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Lạng Giang đã khẩn trương huy động lực lượng phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương; cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 đóng quân trên địa bàn và nhân dân tổ chức ứng cứu, khắc phục sự cố ngay trong đêm. Các lực lượng đã nhanh chóng vận chuyển hàng trăm bao tải cát, vật liệu để gia cố thân đê, ngăn nước tràn lan và triển khai di dời người và tài sản các hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. 

Hiện Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực cùng các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục hỗ trợ gia cố những vị trí xung yếu nhằm chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, đồng thời hỗ trợ di dời người và tài sản nhân dân đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Văn Long cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 11 đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, vật chất trên địa bàn xã.

Đoạn đê sông Thương thuộc địa phận thôn Tây đã bị tràn với chiều dài khoảng 40 m;, đoạn thôn Dinh và thôn Trung Phố bị tràn khoảng 60 m, thôn Bờ Lở bị tràn với chiều dài khoảng 150 m, thôn Trằm tràn đê khoảng 30 m; nhiều nhà dân có khả năng bị ngập trong nước. Còn nhiều đoạn đê khác nước cách mép bờ đê khoảng 10 cm, có khả năng bị tràn hoặc vỡ đê.

Đoạn đê sông Thương ở thôn Ngoài vỡ với chiều dài khoảng 25 m, Thôn Đụn vỡ khoảng chiều dài hơn 25 m

Thống kê sơ bộ, trên địa bàn xã sập đổ 2 nhà công trình phụ tại thôn Mỹ Phúc và thôn Bến Phà; đổ tường bao 20 nhà tại thôn Ngoẹn (chưa có khối lượng cụ thể); 5.500 con gà, 100 con vịt của 2 hộ tại thôn Mè và thôn Vàng bị chết; 90 ha hoa màu các loại, 12 ha cây ăn quả, 530 ha cây lúa bị ngập; 31 ha diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị ngập trắng. 

Đàn vật nuôi có 250 con trâu, bò; 1.000 con lợn, 35.000 con gia cầm phải di chuyển.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 đóng quân trên địa bàn và nhân dân tổ chức ứng cứu, khắc phục sự cố ngay trong đêm. Ảnh: TTXVN phát

Trên địa bàn xã có chợ Cầu Năm bị ngập trong nước sâu khoảng 0.5 m (Chợ Cầu Năm); ngập tràn cục bộ đường giao thông tại 7 vị trí (thôn Pha Mác, Đồi Giang, Hôn Vàng, Cầu Gỗ Tám Sào, thôn Tây, thôn Ngoài...); 35 m3 đất đá, bê tông bị sạt lở; trạm bơm Sàn và trạm bơm Pha Mác bị ngập nước.

Theo Chủ tịch UBND xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Văn Long, hiện tại trời đã tạnh mưa. Mực nước tại sông Thương qua địa bàn xã đang dâng trên mức báo động 3, trên báo động 3. 

Chủ động ứng phó thiên tai, địa phương sẽ tổ chức phương án di dời dân cư đến các điểm cao và các trường học không bị ngập úng trên địa bàn.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã tiếp tục chỉ đạo các thôn theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa, lũ; tiếp tục trực 24/24 giờ, vận động nhân dân nơi bị ngập di duyển người và tài sản đến nơi an toàn, cố gắng khắc phục thấp nhất thiệt hại đối với người và tài sản của nhân dân; rà soát các điểm nguy cơ sạt lở đất, các hộ có nguy cơ ngập lụt để vận động, di dời người dân đến nơi an toàn; triển khai các biện pháp để giao thông đi lại thuận tiện...

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.