Khẩn trương ứng phó với bão số 1

Tính đến 14 giờ chiều 1/4, trên địa bàn huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận do ảnh hưởng của bão số 1, mưa to kèm theo gió giật mạnh kéo dài nên đã có 3 tàu cá của ngư dân bị nhấn chìm...

* Thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Bình Thuận, tính đến 14h chiều 1/4, trên địa bàn huyện đảo Phú Quý, do ảnh hưởng của bão số 1, mưa to kèm theo gió giật mạnh kéo dài nên đã có 3 tàu cá của ngư dân bị nhấn chìm. Cụ thể, thuyền BTh 85443 TS, công suất 33 CV, chủ tàu Nguyễn Văn Lan, trú tại thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh; thuyền làm dịch vụ mua bán cá ven bờ, công suất 8CV, chủ tàu Đỗ Văn Quý (trú tại thôn Tân Hải, xã Long Hải) và thuyền NT 07480 (hư hỏng nặng 100%.), công suất 10 CV, chủ tàu Nguyễn Văn Yên, trú tỉnh Ninh Thuận.

Tại Thành phố Phan Thiết, Sóng lớn gây sạt lở tạo hầm ếch tại tuyết đường giao thông Trần Lê, phường Đức Long. Hiện UBND thành phố Phan Thiết đang điều động lực lượng và vật tư (300 bao cát và 4 xe đá) để khắc phục tạm. Tại thị xã La Gi, do gần tâm bão nên thị xã La Gi đang gấp rút di dời 1.613 hộ dân tại phường Phước Lộc (ven biển) và Phước Hội (dọc sông Dinh) đến nơi an toàn. Gió giật làm ngã hai trụ điện và tốc mái 4 cơ sở trường học.

Khẩn trương ứng phó với bão số 1 ảnh 1

Đường đi và vị trí cơn bão. Nguồn: nchmf.gov.vn

* Theo báo cáo nhanh của Trung tâm phòng chống lụt bão Miền Trung và Tây Nguyên sáng ngày 1/4, lực lượng chức năng các tỉnh Quảng Ngãi và Phú Yên đã hướng dẫn, hỗ trợ và lai dắt để đưa 32 ngư dân đang hành nghề trên biển bị hỏng máy giữa lúc ảnh hưởng của cơn bão số 1 vào nơi trú ẩn an toàn.

Trước đó, ngày 31/3, tàu QNg 90046 TS với 12 lao động, do ông Phạm Văn Mãng, quê xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, khi hành nghề trên khu vực vùng biển cách đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 119 hải lý về hướng Đông bắc thì bị hỏng máy. Qua hệ thống thông tin liên lạc, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên giữ được liên lạc với ngư dân trên tàu QNg 90046 TS và hướng dẫn tàu vào nơi trú ẩn an toàn.

Cũng tại Quảng Ngãi, tàu QNg 90252 TS với 11 lao động, do ông Phạm Văn Quang làm thuyền trưởng bị hỏng máy, hiện nay đã sửa xong máy và đang trên đường chạy vào bờ. Riêng tại tỉnh Phú Yên, tàu cá mang số hiệu PY90945 TS của ông Trần Văn Thảo, trú phường 6, TP. Tuy Hòa, trên tàu có 9 lao động, mắc cạn ngày 28/3 tại khu vực Đảo Đá Lớn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã được tàu Hải quân cứu, hiện đang neo đậu an toàn.

Trước đó, Tàu cá KH 95977 TS với 13 lao động do ông Huỳnh Công Chánh làm thuyền trưởng, khi đang hoạt động tại khu vực biển Trường Sa (tọa độ 09 0 00'N, 114 0 48'E) bị phá nước và chìm, toàn bộ 14 lao động trên tàu đã được tàu QNg 96527 do ông Dương Văn Thọ (1969) làm thuyền trưởng, trú xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi phát hiện và cứu vớt đưa vào đảo Song Tử Tây lúc 5h25 ngày 30/3 an toàn, riêng tàu cá KH 95977 TS chìm mất hết tài sản, khả năng không trục vớt được. Tàu cá mang số hiệu QNg 48818 TS, do ông Châu Hùng Binh, thường trú xã Phổ An, huyện Đức Phổ làm thuyền trưởng, bị hỏng máy ngày 24/3, đã được 2 tàu QNg 48488 TS và QNg 98048 TS của Quảng Ngãi lai dắt về đến bờ an toàn.


TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.