Khẩn trương tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân vùng lũ

Để ứng phó cũng như tiếp tục khắc phục hậu quả của mưa lũ, ông Nguyễn Đức Quang, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Cục trưởng Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ NN&PTNT đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng bởi mưa, lũ, áp thấp nhiệt đới tập trung cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn, bị chết.
Đồng thời, tăng cường kiểm tra các khu dân cư có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất để sẵn sàng thực hiện việc di dời dân đến nơi an toàn; khẩn trương kiểm tra an toàn đê điều, hồ đập, xử lý các sự cố hư hỏng đê điều, hồ đập, giao thông, điện... để sẵn sàng ứng phó với các đợt mưa lũ tiếp theo.
Khẩn trương tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân vùng lũ ảnh 1

Trao các nhu yếu phẩm cần thiết như: Mỳ tôm, nước lọc, lương khô… tới người dân vùng lũ Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN

"Tổ chức sát trùng, vệ sinh môi trường tránh phát sinh dịch bệnh theo phương châm “nước rút đến đâu vệ sinh đến đó”; hỗ trợ kịp thời các nhu yếu phẩm thiết yếu tại các khu vực thiệt hại nặng nề do thiên tai, các khu vực bị chia cắt, kiên quyết không để hộ dân nào bị đói, rét, thiếu nước uống", ông Nguyễn Đức Quang nhấn mạnh. Bên cạnh đó, huy động các lực lượng hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa, hoa màu, thủy sản; tiêu úng cho các diện tích lúa, hoa màu bị ngập và thống kê thiệt hại để hỗ trợ kịp thời giống cây trồng, vật nuôi. Tính đến 16 giờ ngày 16/10, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng đã thông báo, kiểm đếm; hướng dẫn 75.208 tàu, thuyền, với 307.265 lao động về diễn biến, hướng di chuyển của bão số 11 để chủ động phòng tránh. Tuy nhiên, mưa lũ đã làm 75 người chết, 28 người mất tích và 38 người bị thương, 249 nhà bị sập đổ hư hỏng, 2.604 nhà di dời khẩn cấp; 10.362 con gia súc và 301.449 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các tỉnh Bắc Bộ có 2.984 hồ (286 hồ chứa lớn, 2.698 hồ chứa nhỏ). Trong số 162 hồ cập nhật thông tin, có 36 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, duyên hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.
Các hồ lớn mực nước cơ bản đã đạt hoặc xấp xỉ mức nước dâng bình thường; các hồ có tràn tự do tại Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên đang tràn; một số hồ có cửa van đang vận hành xả lũ gồm hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) xả 100 m3/s, hồ Yên Lập (Quảng Ninh) xả 25 m3/s. Các hồ chứa nhỏ mực nước cơ bản đạt hoặc xấp xỉ mức nước dâng bình thường.
Có 138 hồ chứa xung yếu (64 hồ lớn, 74 hồ nhỏ). Đối với các tỉnh Bắc Trung Bộ có 1.920 hồ, trong đó có 132 hồ chứa lớn, 1.788 hồ chứa nhỏ, hầu hết các hồ chứa nhỏ mực nước đã đạt hoặc xấp xỉ mức nước dâng bình thường, trong đó có 83 hồ chứa xung yếu (15 hồ lớn, 68 hồ nhỏ).
Thắng Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.