Khẩn trương tìm kiếm nạn nhân bị mất tích tại đập tràn xã Xuân Phú

Chiều 21/10, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Bàn Thạch (thành phố Đà Nẵng), lực lượng chức năng đang nỗ lực tổ chức tìm kiếm cứu nạn một nạn nhân bị mất tích tại đập tràn tại thôn Hương An Đông (xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng).

Theo đó, từ trưa 21/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch đã nhận được tin báo của địa phương về việc một người dân đi chăn bò, nghi bị ngã xuống nước mất tích tại khu vực đập tràn nói trên. Ban Chỉ huy đã tổ chức lực lượng để tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng đã phối hợp với chính quyền địa phương và đội SOS Quảng Nam khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm trong bán kính khoảng 1 km từ vị trí đập tràn.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đang mở rộng phạm vi tìm kiếm ở những nơi nghi ngờ. Mặc dù công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do trời mưa lớn, nước sông dâng cao và địa hình phức tạp, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch đang quyết tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tìm kiếm nạn nhân trong thời gian sớm nhất.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú, đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được tiếp tục triển khai. Hiện tại lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương và người dân đã lên đến hơn 50 người phối hợp tìm kiếm, tất cả đều nỗ lực với hy vọng sớm tìm được nạn nhân trước khi bão số 12 đổ bộ.

Còn tại Huế, chiều 21/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường phòng, chống bão số 12 và mưa lớn.

Cơ quan này yêu cầu các đơn vị, địa phương và người dân thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến mưa bão trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường phát tin cảnh báo về thiên tai, dông, lốc, sét, gió mạnh, triều cường, nước dâng do bão để người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp biết chủ động phòng tránh.

Đồng thời chỉ đạo các trường và cơ sở giáo dục, đào tạo căn cứ vào tình hình thực tế và diễn biến mưa lũ tại địa phương để bố trí lịch học cho phù hợp, đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên và giáo viên khi có thiên tai xảy ra. Mặt khác, thông báo đến các chủ doanh nghiệp về tình hình mưa bão, gió mạnh để chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, bố trí thời gian làm việc phù hợp; bảo đảm an toàn cho người lao động trong quá trình đi làm và tan ca, phòng tránh thiệt hại do thiên tai, dông lốc, sét, gió mạnh gây ra.

Ban Giám đốc Công an thành phố Huế đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, phương án đã được phê duyệt; thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến thời tiết để chủ động triển khai "ba việc phải làm" gồm phòng ngừa - ứng phó - khắc phục; đồng thời thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần).

Công an các đơn vị địa phương, nhất là các phường, xã vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ sạt lở cao tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, địa phương tuyên truyền, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm; hỗ trợ chằng chống nhà cửa, trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh; chuẩn bị sẵn sàng phương án cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống xảy ra.

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Huế đã chỉ đạo, các đơn vị Biên phòng tuyến biển phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; rà soát, thống kê đảm bảo không còn phương tiện hoạt động trên biển. Đến nay, toàn bộ 1.075 tàu thuyền và trên 7.650 lao động đã được sắp xếp neo đậu an toàn. Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Huế cũng đã chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, dự báo diễn biến bão; phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lên phương án kịp thời hỗ trợ, di dời người dân ở khu vực xung yếu đến nơi an toàn.

Cơ quan chức năng thành phố Huế cảnh báo, trên biển từ ngày 22 - 24/10 có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9 biển động, sóng biển cao 1,5 - 3; đất liền vùng ven biển có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Trong thời gian này, trên đất liền thành phố Huế có mưa to đến rất to; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 250 - 500mm, có nơi trên 600mm. Các địa phương cần chủ động phương án ứng phó với mưa lớn cường suất trên 100mm/giờ và trên 200mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng đô thị và ngập lụt diện rộng toàn thành phố.

Trong ngày 21/10, một số tuyến đường vùng thấp trũng trên địa bàn các xã như: Quảng Điền, Đan Điền… đã xuất hiện tình trạng ngập cục bộ ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Quốc Dũng - Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.