Khẩn trương tìm kiếm 4 con cá sấu sổng chuồng ở Rạch Giá

Chiều 13/10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang cho biết, Chi cục đang phối hợp với các đơn vị chức năng và địa phương khẩn trương tìm kiếm 4 con cá sấu sổng chuồng ra bên ngoài ở Công viên văn hóa An Hóa (thuộc địa bàn phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) để tránh gây nguy hiểm cho người dân.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin đề nghị phối hợp, hỗ trợ xử lý cá sấu sổng chuồng của UBND thành phố Rạch Giá, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang đã trao đổi, yêu cầu lãnh đạo Công viên văn hóa An Hòa bơm rút cạn nước chuồng nuôi để xác định chính xác số lượng cá sấu đã sổng chuồng.

Theo lãnh đạo Công viên văn hóa An Hòa, công viên nuôi 44 con cá sấu để phục vụ du khách đến tham quan. Trọng lượng mỗi cá thể nặng khoảng 10 - 25 kg/con. Do chuồng trại nuôi xuống cấp, công viên gặp khó khăn về kinh phí nên chưa sửa chữa, nâng cấp dẫn đến cá sấu sổng chồng ra ngoài.

Sau khi bơm rút cạn nước chuồng nuôi, lực lượng chức năng kiểm đếm chỉ còn 38 con. Như vậy, số cá sấu sổng chuồng ra ngoài là 6 con. Địa phương đã bắt lại được 2 con, còn lại 4 con hiện chưa xác định được vị trí. Trong khi đó, xung quanh khu vực hồ nước trong Công viên văn hóa An Hòa là đầm lầy, lùm cây, bụi rậm, cây cỏ mọc um tùm…

Để đảm bảo an toàn và tránh gây nguy hiểm về tính mạng cho người dân, ngành chức năng đề nghị, lãnh đạo Công viên văn hóa An Hòa tạm ngừng các hoạt động vui chơi có liên quan đến hồ nước, các trò chơi gần khu vực những lùm cây, bụi rậm, nơi cá sấu có thể trú ngụ, ẩn nấp; đặt các biển báo nguy hiểm xung quanh hồ và một số khu vực đầm lầy, cây cỏ mọc dày… để cảnh báo người dân không đến gần khu vực nguy hiểm. Đơn vị thông báo cho hộ dân sinh sống quanh khu vực công viên đề phòng, cảnh giác cá sấu sổng chuồng; nếu phát hiện cần báo ngay cho lực lượng bảo vệ công viên, đơn vị chức năng xử lý.

Công viên văn hóa An Hòa bố trí lực lượng bảo vệ tiếp tục tuần tra, truy tìm, sử dụng mọi biện pháp, phương tiện để sớm bắt lại cá sấu đang ở bên ngoài môi trường tự nhiên, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Công viên tập trung kiểm tra, sửa chữa, gia cố, nâng cấp ngay chuồng trại nuôi đúng quy định, đảm bảo an toàn, không để cá sấu tiếp tục sổng chuồng gây nguy hiểm cho người dân và du khách đến tham quan, du lịch tại công viên.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.