Truy lùng 70 con cá sấu bị sổng chuồng do mưa lũ tại Trung Quốc

Mưa lớn kéo theo lũ lụt ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã khiến khoảng 70 con cá sấu sổng chuồng. Do đó, chính quyền địa phương đã phát động chiến dịch tìm kiếm hàng chục con cá sấu trốn thoát này.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Getty Images

Truyền thông địa phương đưa tin, lũ lụt ở khu vực thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã khiến hồ nước tại một trang trại cá sấu thương mại ngập nặng và khoảng 70 con cá sấu sổng chuồng.

Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân trong khu vực bị ảnh hưởng ở yên trong nhà sau khi có thông tin cho thấy nhiều cá sấu quanh nơi dân cư sinh sống, đồng thời phát động chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn.

Ngày 12/9, người phát ngôn của văn phòng quản lý tình trạng khẩn cấp địa phương chia sẻ với truyền thông rằng giới chức địa phương đang nỗ lực ứng phó với tình trạng cá sấu xuất hiện quanh khu dân cư.

Người phát ngôn này chưa tiết lộ rõ chính xác số lượng cá sấu sổng chuồng cũng như đã có bao nhiêu con được tìm thấy. Tuy nhiên, theo truyền thông địa phương, 8 con đã bị bắt lại bằng các biện pháp bắn hoặc chích điện.

Một đoạn video cho thấy những người tham gia chiến dịch tìm kiếm dùng thuyền cứu hộ lùng sục những cánh đồng ngập nước. Một số hình ảnh khác cho thấy những con cá sấu dài tới 2m nằm trên đường, hàm đã bị trói chặt.

Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc (CNR) trích dẫn văn phòng nông nghiệp địa phương nhấn mạnh: “Cá sấu vẫn còn ở dưới nước và một số cơ quan chính phủ đang nỗ lực để bắt chúng.

Cá sấu được nuôi ở Trung Quốc để lấy da và thịt, đôi khi còn được sử dụng làm thuốc đông y. Có nhiều trang trại cá sấu tại tỉnh Quảng Đông do khí hậu ấm áp nơi đây.

Ngọc Hưng/Báo Tin tức (Guardian)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.