Khẩn trương thu hoạch tôm hùm, tránh thiệt hại khi bão KALMAEGI đổ bộ

Những ngày đầu tháng 11, tại vùng biển Đầm Môn (xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa), không khí khẩn trương bao trùm khắp các khu vực nuôi trồng thủy sản. Từng đoàn người tất bật thu hoạch, vận chuyển lồng tôm, cá vào bờ để tránh thiệt hại trước khi bão KALMAEGI sẽ đổ bộ vào khu vực Nam Trung Bộ.
Chú thích ảnh
Người dân thu gom, phân loại tôm hùm xanh sau khi đưa từ lồng nuôi lên bờ. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Khẩn trương thu hoạch, chạy đua với bão

Ngay từ sáng sớm 4/11, hàng chục hộ dân tại thôn Đầm Môn xã Đại Lãnh (nơi tập trung nhiều lồng bè lớn nhất tỉnh) đã huy động nhân lực, phương tiện để thu hoạch tôm hùm, cá chim. Hàng chục lao động được tăng ca đóng gói cá vào thùng đá, đưa lên xe đi tiêu thụ. Trên bến cảng, tiếng máy nổ xen lẫn tiếng gọi nhau vang dội mặt biển, tạo nên khung cảnh khẩn trương của “cuộc chạy bão” dịp cuối năm.

Tại khu vực nuôi tôm hùm, không khí thu hoạch cũng diễn ra rất khẩn trương. Anh Thiều Quang Khánh, thôn Đầm Môn, xã Đại Lãnh, chủ của 34 lồng nuôi tôm hùm, cho biết gia đình đã bắt đầu xuất bán 2-3 tạ tôm hùm xanh từ ngày 3/11 để giảm rủi ro. “Giá có giảm so với mọi năm, nhưng còn hơn là để mất trắng. Mình nuôi cả năm, bây giờ chỉ mong thu hồi được phần nào vốn”, anh Khánh chia sẻ.

Cũng tại khu vực này, anh Thiều Quang Toàn là chủ 20 ô lồng tôm hùm xanh với mức đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng cho biết, cung như các năm trước để chủ động trước mùa mưa bão gia đình đã bán 50% sản lượng từ tháng 9 đến nay để chủ động trước mùa mưa bão. “Còn người là còn của. Chúng tôi coi trọng nhất là an toàn tính mạng, sau đó mới đến tài sản”, anh Toàn nói.

Giá tôm, cá giảm mạnh

Theo các thương lái, tôm hùm xanh hiện chỉ còn khoảng 780.000 đồng/kg, giảm gần 40.000 đồng so với tuần trước; tôm hùm bông dao động từ 1,1 đến 1,4 triệu đồng/kg, giảm khoảng 200.000 đồng/kg so với đầu tháng 10. Trong khi đó, giá cá chim cũng giảm, chỉ còn 75.000–80.000 đồng/kg, thấp hơn 20.000 đồng so với bình thường. Dù giá giảm, hoạt động thu mua vẫn diễn ra nhộn nhịp. Nhiều hộ dân chấp nhận bán rẻ để thu hồi vốn đầu tư, trong khi các thương lái tăng cường thu gom, vận chuyển ra khỏi khu vực trước khi gió mạnh, sóng lớn cản trở giao thông.

Chú thích ảnh
Người dân tất bật thu hoạch cá chim "chạy bão" tạo Đầm Môn, Khánh Hòa. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Tại cảng Đầm Môn, hàng chục phương tiện nhỏ liên tục ra vào, vận chuyển tôm cá từ các bè về bờ. Trên mặt nước, nhiều hộ dân tranh thủ buộc lồng, kết bè thành cụm lớn, dùng dây neo cố định vào khu vực kín gió. Một số hộ còn áp dụng biện pháp “đánh chìm tạm” lồng nuôi xuống vùng nước sâu để hạn chế tác động của sóng lớn. “Trước khi bão vào, tôi phải neo chằng kỹ các lồng bè, túm phần lưới nuôi lại, có chỗ thì đánh chìm lồng tạm để giảm sức gió. Rút kinh nghiệm từ bão năm 2017, năm nay ai cũng cẩn thận hơn”, anh Khánh cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng phòng Kinh tế xã Đại Lãnh, xã hiện có 994 hộ nuôi trồng thủy sản, với tổng cộng 34.560 ô lồng nuôi tôm hùm, cá bóp và các loại hải sản có giá trị cao. Đây là nguồn thu nhập chính của người dân địa phương, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế xã.

Tuy nhiên, theo ông Phương, khi bước vào mùa mưa bão, hoạt động nuôi trồng lồng bè luôn tiềm ẩn rủi ro lớn. Sóng to, gió mạnh có thể cuốn trôi hoặc làm hư hỏng lồng bè, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và sản lượng. Ngoài ra, việc đảm bảo an toàn cho ngư dân trông coi trên biển trong thời tiết xấu cũng được chính quyền đặc biệt quan tâm.

Chú thích ảnh
Anh Thiều Quang Khánh kiểm tra, gia cố hệ thống neo chằng lồng bè trước khi bão áp sát. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

“Chúng tôi đã yêu cầu các hộ dân khẩn trương thu hoạch, di chuyển lồng bè vào vị trí an toàn, tuyệt đối không ở lại trên biển khi bão vào gần. Lực lượng dân quân, biên phòng và ngư dân địa phương đang phối hợp hỗ trợ vận chuyển, neo đậu phương tiện, đảm bảo an toàn cao nhất”, Trưởng phòng Kinh tế xã Đại Lãnh cho hay.

Thực hiện Công điện số 25/CĐ-BCĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với bão KALMAEGI.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành việc kêu gọi tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú an toàn trước 10 giờ ngày 5/11/2025, đồng thời hạn chế, tiến tới cấm tàu thuyền ra khơi từ 12 giờ ngày 6/11/2025.

Các địa phương phải thông báo rộng rãi đến người dân thu hoạch nông sản, thủy sản sớm với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, kiểm tra an toàn hồ chứa, khu vực nuôi trồng và các vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa được giao chỉ đạo, hướng dẫn biện pháp giảm thiệt hại sản xuất nông nghiệp, tổ chức kiểm tra hồ chứa, đảm bảo an toàn vùng hạ du.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã duy trì 4 đài canh cứu nạn, liên tục phát cảnh báo vùng nguy hiểm, kêu gọi tàu thuyền di chuyển khỏi khu vực ảnh hưởng. Các đồn, trạm biên phòng phối hợp địa phương kiểm tra khu vực xung yếu, chuẩn bị phương án sơ tán dân và bố trí lực lượng ứng cứu khi cần thiết.

Chú thích ảnh
Tàu cá tránh trú bão số 13 tại cảng Đầm Môn, xã Đại Lãnh, Khánh Hòa. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Đến chiều 3/11, công tác ứng phó tại các xã ven biển của tỉnh Khánh Hòa vẫn diễn ra khẩn trương. Hàng chục tàu thuyền được huy động hỗ trợ người dân thu hoạch, di chuyển lồng bè và neo buộc vào vị trí an toàn. Theo đánh giá của chính quyền địa phương, với sự chủ động của người dân và sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng, thiệt hại do bão KALMAEGI gây ra nhiều khả năng sẽ được hạn chế ở mức thấp nhất.

Xuân Triệu - Đăng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.