Gia Lai sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó bão KALMAEGI

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, để ứng phó với bão KALMAEGI, đơn vị đã chỉ đạo các các Đồn Biên phòng tuyến biển kêu gọi tàu thuyền đang hoạt trên biển về tránh trú, đồng thời cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương xuống các địa bàn xung yếu để giúp dân chằng chống nhà cửa, vận chuyển đồ đạc đến vị trí an toàn.
Chú thích ảnh
Bộ đội Biên phòng Quy Nhơn kiểm tra các tàu cá tại cảng cá Quy Nhơn, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Theo Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, đến 12h ngày 4/11, các Đồn Biên phòng tuyến biển đã thông báo, tuyên truyền cho hơn 1.650 lượt tàu thuyền với khoảng 11.550 lượt lao động đang hoạt động trên các vùng biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão chủ động phòng tránh, thoát khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời phối hợp với các cảng cá Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan tiến hành rà soát, sắp xếp, sẵn sàng khu vực để bố trí neo đậu tàu thuyền vào tránh trú bão, đảm bảo an toàn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã kêu gọi được 5.195 tàu với 36.379 ngư dân vào neo đậu tại các bãi neo đậu của các địa phương. Hiện còn 575 tàu cùng 4.025 ngư dân của tỉnh Gia Lai đang hoạt động trên các vùng biển mà cơn bão hướng đến.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cũng đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng đơn vị tăng cường trực canh, cập nhật liên tục diễn biến bão, mưa lũ sau bão; rà soát kho tàng, doanh trại, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân tránh trú bão tại đơn vị. Đồng thời bổ sung dự phòng lương thực, thực phẩm, thuốc men, triển khai các biện pháp chuẩn bị lực lượng, phương tiện để cơ động nhanh khi có lệnh, chủ động hỗ trợ sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân.

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão KALMAEGI, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực quân số, trực Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn theo quy định. Trong đó: Cơ quan Ban Chỉ huy, Đồn Biên phòng, Hải đội Biên phòng 2 và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động duy trì 18 phân đội với 280 cán bộ chiến sĩ; 19 ô tô, 185 xe máy, 20 tàu, ca nô và đầy đủ các trang bị cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng xử lý tình huống khi có yêu cầu.

Đình Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.